Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ

Tàu chiến tàng hình thế hệ mới USS Zumwalt với giá khoảng 3,5 tỷ USD của Hải quân Mỹ, đã được hạ thủy vào giữa tháng 4/2014. Dự trù tàu chiến tàng hình sẽ gia nhập biên chế hải quân Mỹ trong năm 2016.
Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 1

Khu trục hạm Zumwalt được đặt theo tên của cố đô đốc hải quân trẻ tuổi nhất nước Mỹ Elmo "Bud" Zumwalt

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 2

Con tàu có chiều dài 186 m, chiều rộng 24 m. Nó dài hơn các chiến hạm lớp Arleigh Burke khoảng 30 m và rộng hơn 6 m. 

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 3

Tàu Zumwalt chạy bằng động cơ điện. Tàu có thể tạo 78 megawatt điện. Tàu có hệ thống phát hiện tàu ngầm tiên tiến và được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như tên lửa dẫn đường, đặc biệt là súng ray điện từ với tốc độ bắn bằng bảy lần tốc độ của âm thanh.

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 4
 
Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 5

Dù kích thước lớn nhưng thủy thủ đoàn của USS Zunwalt chỉ gồm 130 người, trong khi các tàu chiến cùng kích thước cần 300 sĩ quan và thủy thủ để duy trì hoạt động. Khả năng tự động hóa cao là yếu tố then chốt giúp Hải quân Mỹ giảm biên chế trên các tàu khu trục tàng hình thế hệ mới.

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 6

Chi phí đóng tàu lên đến hơn 3,5 tỷ USD

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 7

Tàu được trang bị hệ thống 20 bệ phóng tên lửa Mk. 57 VLS, súng cỡ nòng 155 mm và hai súng phòng không MK-110 cỡ 57 mm, có thể bắn tên lửa từ khoảng cách 100 dặm, tàn phá trực tiếp căn cứ quân sự bờ biển của đối phương. Nó còn được hỗ trợ bởi 1 máy bay trực thăng SH- 60 Sea Hawk và 3 chiếc UAV MQ -8 Fire Scout.

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 8

USS Zunwalt sẽ là chiến hạm đầu tiên mang những vũ khí tối tân như pháo laser hay súng điện từ mà Mỹ đang phát triển. 

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 9

Ngày 13/4 tàu tàng hình đã được hạ thủy, tuy nhiên đến đầu năm 2015 mới chạy thử

Cận cảnh chiến hạm tàng hình 3,5 tỷ USD của Mỹ ảnh 10

Zumwalt là khu trục hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ từ trước đến nay. Tuy vậy, nó có thể lướt đi với tốc độ tối đa 15.6 m/s và hoạt động dễ dàng ở vùng nước nông.

Theo Theo Người Đưa Tin
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.