Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc

TPO - Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 số hiệu 2015 đã lần đầu tiên xuất hiện hồi cuối tháng 1, được cho là đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay thử nghiệm.
Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc ảnh 1

Với sự ra mắt của J-20 số hiệu 2015, Trung Quốc hiện đã có 6 nguyên mẫu máy bay tàng hình thế hệ mới. Trong đó, J-20 với các số hiệu: 2001, 2002, 2011, 2012, 2013 đã được Trung Quốc sử dụng làm nhiệm vụ định hình bay thử nghiệm.

Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc ảnh 2

Phiên bản chiến đấu cơ thế hệ năm J-20 số hiệu 2013

Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc ảnh 3

So với J-20 số hiệu 2013, J-20 số hiệu 2015 không có nhiều điểm khác biệt.

Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc ảnh 4

Theo ước tính ban đầu, chi phí sản xuất mỗi chiếc J-20 vào khoảng 110 triệu USD.

Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc ảnh 5

Máy bay tàng hình J-20 được điều khiển bởi một phi công duy nhất.

Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc ảnh 6

Trung Quốc dự kiến đưa loại chiến đấu cơ này vào hoạt động trong khoảng thời gian từ 2017 tới 2019.

Cận cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc ảnh 7

J-20 trong tương quan so sánh với các loại máy bay tàng hình khác như F-22 Raptor của Mỹ và T-50 Firefox của Nga.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.