Cận cảnh bãi xe không phép có kẻ lạ mặt doạ giết công an

Cổng bãi trông xe không phép tại 24 Đặng Tiến Đông.
Cổng bãi trông xe không phép tại 24 Đặng Tiến Đông.
TPO - Liên quan đến kẻ “lạ mặt” doạ giết thượng tá Đỗ Hồng Minh-Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 5/4, PV Tiền Phong đã mục sở thị bãi xe không phép tại số 24, Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi thông tin chia sẻ của Thượng tá Đỗ Hồng Minh, PV Tiền Phong đã xâm nhập bãi xe không phép tại số 24 Đặng Tiến Đông. Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, không chỉ trông xe, tại đây còn mở dịch vụ rửa xe với giá khoảng 60.000 đống/xe.

Cận cảnh bãi xe không phép có kẻ lạ mặt doạ giết công an ảnh 1  Khu vực rửa xe nằm phía cuối bãi trông xe. Ảnh: Minh Đức

Bãi xe được chia làm 2 cổng, tại 24 Đặng Tiến Đông và cổng nằm tại con hẻm ở cuối bãi xe. Bãi xe luôn có khoảng 10 nhân viên túc trực trông giữ và rửa xe.

Cận cảnh bãi xe không phép có kẻ lạ mặt doạ giết công an ảnh 2  

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, khu đất trên do UBND quận Đống Đa và Tổng Cty Vật tư Nông Nghiệp (Vigecam - Bộ NN&PT NT) quản lý, trong đó 10.000 m2 đất UBND quận Đống Đa đã tiến hành xây dựng khu nhà văn hoá, khoảng 7.000 m2 còn lại được Vigecam ký kết với một Cty khác để làm địa điểm dịch vụ trông coi đất nhưng thực chất là kinh doanh trông giữ xe.

Cận cảnh bãi xe không phép có kẻ lạ mặt doạ giết công an ảnh 3 Khu vực giải trí dành cho nhân viên trong bãi xe. Ảnh: Minh Đức
Cận cảnh bãi xe không phép có kẻ lạ mặt doạ giết công an ảnh 4 Khu vực điều hành bãi xe. Ảnh: Minh Đức
Cận cảnh bãi xe không phép có kẻ lạ mặt doạ giết công an ảnh 5 Hàng trăm chiếc ô tô được để tại bãi trông xe không phép. Ảnh: Minh Đức

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

MỚI - NÓNG