Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán
HHT - Quân đội Trung Quốc đã được huy động để không vận tiếp tế cho vùng tâm dịch do virus corona mới gây ra ở Vũ Hán.
Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 1
Ảnh: China Daily.

Không quân của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã sử dụng tám chiếc máy bay vận tải lớn vào sáng 2/2 để vận chuyển thuốc men và đồ tiếp tế từ quân đội đến Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và tâm dịch do virus corona mới gây ra. Trong ảnh là các nhân viên y tế đến sân bay Vũ Hán vào ngày 2/2/2020.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 2
Ảnh: China Daily.

Tám chiếc máy bay từ một đơn vị của Không quân trong Chiến khu Trung ương Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã chở 795 nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang, 58 tấn thiết bị và vật liệu từ Thẩm Dương, Lan Châu, Quảng Châu và Nam Kinh đến sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 3
Ảnh: China Daily.

Đây là hoạt động phi quân sự lớn nhất của hạm đội máy bay vận tải của Không quân kể từ tháng 4/2010. Trước đó, các máy bay vận tải quân sự được triển khai trong một nhiệm vụ hỗ trợ động đất ở tỉnh Thanh Hải. Trong ảnh các nhân viên y tế đang xếp hàng tại sân bay Vũ Hán vào ngày 2/2/2020.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 4
Ảnh: China Daily.

Hình ảnh do Không quân công bố cho thấy tất cả các máy bay đều là những chiếc máy bay vận tải hạng nặng đa năng bốn động cơ Ilyushin Il-76 do Nga phát triển. Nhân viên y tế mang theo thiết bị tại sân bay Vũ Hán vào ngày 2/2/2020.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 5
Ảnh: China Daily.

Máy bay từ đơn vị không quân này cũng vận chuyển ba đội hỗ trợ y tế của quân đội vào ngày 24/1, đêm trước Tết Nguyên đán đến Vũ Hán. Trong ảnh các nhân viên y tế đang xuống máy bay khi họ đến sân bay Thiên Hà, Vũ Hán.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 6
Ảnh: China Daily.

Ông Wu Peixin, một nhà quan sát hàng không ở Bắc Kinh, cho biết chiến dịch ngày 2/2 của PLA cho thấy Không quân có khả năng việc huy động và triển khai đội vận tải lớn trong một thời gian ngắn.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 7
Ảnh: China Daily.

"Chiến dịch này cho thấy các chiến sĩ được đào tạo tốt và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và nhiệm vụ khó khăn như thế này", ông Wu nói với China Daily. Ảnh các công nhân bốc dỡ các thiết bị chống dịch tại sân bay Vũ Hán vào ngày 2/2/2020.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 8
Ảnh: China Daily.

Một bác sĩ giơ ngón tay cái khi đến sân bay Thiên Hà, Vũ Hán vào ngày 2/2.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 9
Ảnh: China Daily.

Các công nhân bốc dỡ và sắp xếp thiết bị, dụng cụ tiếp tế cho vùng tâm dịch do virus corona mới gây ra ở Vũ Hán.

Cận cảnh 8 máy bay không quân Trung Quốc chở gần 800 quân nhân tiếp sức Vũ Hán ảnh 10
Ảnh: China Daily.

Các công nhân truyền nhau thùng vật dụng tiếp tế tại sân bay Thiên Hà, Vũ Hán. Đã có hơn 300 nạn nhân tử vong vì bệnh dịch do virus corona mới gây ra với ca tử vong ngoài Trung Quốc đầu tiên ở Philippines.

Link bài gốc: https://news.zing.vn/can-canh-8-may-bay-khong-quan-tq-cho-gan-800-quan-nhan-tiep-suc-vu-han-post1042186.html

Theo news.zing.vn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm