Cán bộ thuế cưỡng đoạt 100 triệu bị tuyên phạt 24 tháng tù

Nguyễn Ngọc Ðính (giữa) bị công an bắt ngày 19/3
Nguyễn Ngọc Ðính (giữa) bị công an bắt ngày 19/3
TP - Sáng 18/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đính (SN 1963 ở TP Thanh Hóa), cựu Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 2/2020, Nguyễn Ngọc Đính được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế cho Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Minh Thành ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (bà Trần Thúy Hằng làm giám đốc).

Quá trình thẩm định hồ sơ, ông Đính phát hiện tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ ghi là 500 triệu đồng và chưa thực hiện nội dung đầu tư trong báo cáo tài chính.

Từ đó, ông Đính nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp này.

Khoảng 15h ngày 19/3, ông Đính hẹn gặp bà Hằng tại sảnh của một khách sạn ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa và nói rõ với bà Hằng nếu muốn được giải quyết miễn thuế thì phải đưa cho Đính 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Đính lái ôtô đi thì bị công an bắt giữ, tịch thu 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Đính khai nhận hành vi phạm tội. TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt ông Đính 24 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG