Cán bộ thôn ăn chặn tiền Tết

Cán bộ thôn ăn chặn tiền Tết
TP - Ở xã Ia Đreng, Chư Sê, Gia Lai nhiều nơi cán bộ tự đẻ quy định bắt dân nộp lại cho mình từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng tiền hỗ trợ tết của Chính phủ…
Cán bộ thôn ăn chặn tiền Tết ảnh 1
Gia đình bà Sui H’Lem nhà không có tài sản đáng giá 500.000đ, được Chính phủ hỗ trợ 1 triệu đồng rất mừng song bị thôn trưởng yêu cầu nộp lại 100.000đ

Toàn xã Ia Dreng đến ngày 1/1/2009 còn 274 hộ nghèo trong đó tám hộ chưa được cấp sổ.

Chủ tịch UBND Xã Ia Dreng, ông Bùi Xuân Dịu, cho biết, sau khi nhận tiền từ huyện về, xã thông báo từng hộ dân nghèo ngày 28 tết (âm lịch)  đến UBND xã trao tiền tận tay.

Những ngày tết, lãnh đạo xã nghe râm ran một số cán bộ thôn ăn chặn tiền tết của dân nghèo. Xã Ia Dreng có sáu thôn,  một số cán bộ thu tiền của dân được trợ cấp bằng cách ủng hộ tiền xăng, quyên góp ăn Tết chung ở thôn hoặc yêu cầu dân nộp lại cho mình mà không nói rõ lý do.

Chủ tịch UBND xã Ia Dreng cho hay bước đầu số tiền phát hiện ở thôn Tung Neng do Rơ Lan Thố-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã thu tiền của dân trong thôn là 480.000 đồng.

Tại thôn Tung Chreh, trưởng thôn Vũ Anh Tuấn khai nhận thu của sáu người dân trong thôn số tiền 650.000 đồng. Ông Tuấn tự đề ra quy định gia đình nhận được 800.000 đồng phải nộp cho ông 50.000 đồng, gia đình nhận một triệu đồng phải nộp 100.000 đồng.

Ông Siu Chi, cán bộ mặt trận thôn Tung Chreh, xã Ia Dreng, Chư Sê, Gia Lai, nói: “Tết vừa qua không thấy thôn tổ chức tết chung cho bà con mặc dù UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ cho 500.000 đồng/thôn, huyện Chư Sê cũng hỗ trợ mỗi thôn 200.000 đồng để tổ chức tết chung cho dân trong thôn.

Đấy là chưa kể quà của đơn vị kết nghĩa hỗ trợ cũng không thấy trưởng thôn công bố”.

Ông Trần Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội Chư Sê, cho biết, huyện có 4.292 hộ nghèo có sổ, được nhận quà tết của Chính phủ.

Còn lại 460 hộ nghèo đã điều tra, xác nhận từ tháng 8/2008 song đến nay chưa có sổ hộ nghèo nên không được hỗ trợ.         

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.