Có 42 kết quả :

Bí thư Cần Thơ yêu cầu làm tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bí thư Cần Thơ yêu cầu làm tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

TPO - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, trong công tác cán bộ, cần tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ mới. Trong kế hoạch kiểm tra, giám sát, chú trọng thanh tra trách nhiệm công vụ, kịp thời biểu dương cán bộ tốt, xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, hiệu quả công tác thấp.
Hình ảnh Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Ảnh: NB

Để từ chức trở thành hoạt động bình thường

TP - “Vấn đề từ chức trên thế giới rất bình thường, nhưng ở nước ta lại bất thường và chúng ta cần biến điều bất thường này trở thành điều bình thường, để đội ngũ cán bộ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong công việc”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chia sẻ về văn hoá từ chức.
Bí thư TPHCM: ‘Đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải sống vì nhân dân’

Bí thư TPHCM: ‘Đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải sống vì nhân dân’

TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong bối cảnh ứng phó với dịch bệnh như hiện nay phải luôn trong tâm thế linh hoạt, thích ứng an toàn và phải nghĩ tới những cách làm việc hiệu quả, thay đổi phong cách, lối sống, chấp nhận cái mới, đương đầu với thử thách và dấn thân theo lẽ sống, lý tưởng đã đề ra…
Quang cảnh chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri lần thứ 5 do HĐND TP Đà Nẵng tổ chức.

Chủ tịch Đà Nẵng: Một bộ phận cán bộ, lãnh đạo không dám tham mưu gì vì sợ sai

TPO - Sáng 15/5, phát biểu tại chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 5, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã chia sẻ một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành công việc chung của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời cho hay, hiện nay, tâm lý chung của một bộ phận cán bộ, lãnh đạo thành phố vì quá sợ sai, nên không dám đề xuất, tham mưu gì. Việc này cần phải kịp thời chấn chỉnh.
Người dân duy nhất đến dự buổi tiếp dân của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

Bộ trưởng GT-VT ngày đầu tiếp dân ra sao?

TP - Ngày đầu Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể phải tiếp dân. Cán bộ vòng trong, vòng ngoài án ngữ. Bao nhiêu vấn đề nóng bỏng với ngành giao thông liệu có được tháo gỡ qua những cuộc tiếp dân kiểu này? Liệu Bộ trưởng GT-VT có thực sự muốn tiếp dân hay chính dân thờ ơ với lịch tiếp?
Công khai tài sản cán bộ lãnh đạo trên báo chí: Thêm kênh giám sát, chỉnh đốn Đảng hiệu quả

Công khai tài sản cán bộ lãnh đạo trên báo chí: Thêm kênh giám sát, chỉnh đốn Đảng hiệu quả

TP - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, Quyết định 99 của Ban Bí thư hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ rất kịp thời, cần thiết để huy động đóng góp của nhân dân làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Đề cao tính tiên phong của cán bộ lãnh đạo

Đề cao tính tiên phong của cán bộ lãnh đạo

TPO - Chiều 22/9, Đảng bộ Báo Tiền Phong, Đảng bộ Báo Nhi đồng và Chi bộ Ban Thanh niên xung phong (Đảng bộ Trung ương Đoàn) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Về trễ do trục trặc lịch bay?

Về trễ do trục trặc lịch bay?

TP - Liên quan đến việc một số một số lãnh đạo chủ chốt của quận Ngô Quyền (Hải Phòng), gồm Bí thư quận ủy, Chủ tịch và 2 vị Phó Chủ tịch UBND quận cùng một số trưởng các phòng, ban nghiệp vụ UBND quận không có mặt tại nhiệm sở sau kỳ nghỉ lễ, khiến nhiều người dân đến liên hệ công việc không gặp được các vị lãnh đạo cao nhất của quận, ngày 6/5, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chánh văn phòng UBND quận Ngô Quyền, cho biết nguyên nhân của việc này là do phía Cty du lịch gặp trục trặc bố trí lịch bay.
Những chữ ký “phút 89”

Những chữ ký “phút 89”

TP - Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (25/10), Quốc hội sẽ dành gần trọn một ngày để thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng.
Tư duy “cú chót”

Tư duy “cú chót”

TP - Trước đây, dư luận đã rất quen với cụm từ “Tư duy nhiệm kỳ” đối với một bộ phận cán bộ lãnh đạo, thì hiện tại đang có thêm khái niệm mới Tư duy “cú chót” đối với một vài cán bộ lãnh đạo sắp về hưu.
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Chinhphu.vn

Đối thoại với các hộ dân Cồn Dầu khiếu kiện

TP - Hôm qua (17/9), buổi đối thoại của đại diện 62 hộ dân giáo xứ Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) với chính quyền Đà Nẵng liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân diễn ra dưới sự chứng kiến của đoàn công tác liên ngành T.Ư do Bộ TN&MT chủ trì. 
Không cổ phần hóa thành công, cán bộ nên từ chức

Không cổ phần hóa thành công, cán bộ nên từ chức

TP - Ngày 6/8, kết luận Hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, tập đoàn, tổng Cty nhà nước đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời với việc tái cơ cấu, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp.
Kính chẳng bõ phiền

Kính chẳng bõ phiền

TP - Đề án về chuẩn văn hóa công sở dù mới được Bộ Nội vụ tính toán triển khai, nhưng đã sớm được báo chí, dư luận đem ra “soi”.