Cán bộ đoàn được tiếp động lực khi có định hướng đầu ra

0:00 / 0:00
0:00
Anh Thân Trung Kiên (thứ 3 từ trái sang) cùng cán bộ tỉnh đoàn Bắc Giang kêu gọi nguồn lực hỗ trợ người khó khăn trong dịch COVID-19
Anh Thân Trung Kiên (thứ 3 từ trái sang) cùng cán bộ tỉnh đoàn Bắc Giang kêu gọi nguồn lực hỗ trợ người khó khăn trong dịch COVID-19
TPO - Như Tiền Phong thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 165-NQ/TU ngày 15/9/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo. Là đại diện đơn vị “thụ hưởng”, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang rất phấn chấn, tin tưởng nghị quyết sẽ tạo đột phá cho hoạt động đoàn và công tác cán bộ đoàn chuyên trách.

Anh Thân Trung Kiên cho hay, trong suốt thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên, sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Tỉnh ủy Bắc Giang mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy. Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo đó mà công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà liên tục phát triển, có nhiều sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động, các phong trào của thanh thiếu nhi; được Trung ương đoàn đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thanh thiếu nhi trong nhiều năm liên tục.

“Việc Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 165-NQ/TU ngày 15/9/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 165 - PV) và những năm tiếp theo một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt, khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ tỉnh thông qua Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang” – anh Kiên cho hay.

Cán bộ đoàn được tiếp động lực khi có định hướng đầu ra ảnh 1

Anh Thân Trung Biên - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang

Theo thủ lĩnh Đoàn của tỉnh Bắc Giang, Nghị quyết 165 được ban hành vào thời điểm năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, năm bản lề quan trọng trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, là hết sức cần thiết, kịp thời và đem lại sự phấn khởi, càng tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với các lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang. Anh Thân Trung Kiên cho hay, nội dung nghị quyết có nhiều nét mới, điểm nhấn đột phá.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách, Nghị quyết đã đưa ra giải pháp đồng bộ, đột phá về nâng cao chất lượng cán bộ đoàn chuyên trách từ tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển trong đó có những điểm mới và đột phá như: “Nghiên cứu tổ chức kỳ thi tuyển riêng để tuyển dụng cán bộ đoàn chuyên trách các cấp khi thấy cần thiết” hay “xem xét giới thiệu các thủ lĩnh thanh niên, thủ lĩnh sinh viên ở các trường đại học, các hội sinh viên hoặc sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc có năng khiếu và kinh nghiệm công tác đoàn, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để bầu làm bí thư đoàn cấp xã.”. “Điều này nếu tổ chức được sẽ tạo nguồn cán bộ trẻ thường xuyên liên tục cho tổ chức đoàn, được đào tạo, rèn luyện trưởng thành qua phong trào thanh niên để cung cấp nguồn cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị, qua đó khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là trường học xã hội chủ nghĩa, là đội dự bị tin cậy của Đảng” – anh Kiên nói.

Đặc biệt, Nghị quyết đã chỉ ra những giải pháp nhằm tháo gỡ “nút thắt” trong vấn đề “đầu ra” đối với cán bộ đoàn. Theo anh Kiên, đầu tiên, mỗi cán bộ đoàn cần phải tự nâng cao trình độ để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới thông qua việc không ngừng trau dồi, học tập nâng cao kiến thức, năng lực của bản thân. Đồng thời với đó sẽ là sự quan tâm của các cấp ủy trong việc quy hoạch cán bộ đoàn chuyên trách vào một số vị trí, chức danh phù hợp với trình độ chuyên môn ở các cơ quan ngoài hệ thống đoàn; đặc biệt quan tâm cán bộ đoàn có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ.

Cán bộ đoàn được tiếp động lực khi có định hướng đầu ra ảnh 2
Đoàn viên hỗ trợ nông dân huyện Lục Ngạn thu hoạch vải thiều trong dịch COVID-19

Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, theo anh Kiên, Nghị quyết đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, cùng với đó là định hướng các giải pháp để thực hiện mục tiêu như: Phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tổ chức đoàn đạt ít nhất 65%; phấn đấu thành lập tổ chức đoàn, hội tại khu công nghiệp vào năm 2025; tăng cường tỷ lệ tập hợp thanh niên trên Internet, mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm sở thích.

“Với định hướng phát triển công nghiệp, nhiều KCN tại tỉnh Bắc Giang đang được quy hoạch và sẽ sớm đi vào hoạt động, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đa dạng hoá hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên khu vực dân cư và thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.Chính vì vậy, Nghị quyết đặt ra yêu cầu đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu chính đáng, sở thích, thị hiếu của thanh niên và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; nghiên cứu thí điểm việc tổ chức sinh hoạt đoàn bằng hình thức trực tuyến, trên các nhóm mạng xã hội” – anh Kiên nói.

Ngoài ra, với mục tiêu của tỉnh Bắc Giang là nằm trong nhóm những tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế số và xã hội số, Nghị quyết đòi hỏi thanh niên phải đi đầu trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục và trong sinh hoạt, quản lý đoàn viên và triển khai các hoạt động phong trào đoàn.

“Nghị quyết khuyến khích thanh niên tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đoàn tham gia phát triển cơ sở ươm tạo các doanh nghiệp của thanh niên, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ của tỉnh tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành số hóa việc quản lý đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; 30% các hoạt động của đoàn được thực hiện trên môi trường số. Đây là những thử thách rất lớn nhưng cũng là động lực vươn lên cho những người dẫn dắt hoạt động đoàn” – anh Kiên nói.

MỚI - NÓNG