Cán bộ công an làm giả thẻ ngành để lừa nhiều người

Bị cáo Nguyễn Thành Đạt tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thành Đạt tại tòa.
TPO - Nguyễn Thành Đạt (SN 1992) – nguyên là cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an TP Hà Nội bị cơ quan truy tố xác định làm giả Chứng minh Công an nhân dân để lừa đảo.

Ngày 29/9, Đạt bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Cùng vụ án, Phạm Văn Thái (SN 1966) phải nhận 24 tháng tù về hành vi làm giả con dấu, tài liệu. Bị cáo này xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe và được Hội đồng xét xử đồng ý.

Theo truy tố, để cần tiền chi tiêu, Đạt đã tới cửa hiệu chụp ảnh của Thái, thuê bị cáo này làm giả các loại giấy tờ như Chứng minh Công an nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ Đảng viên… với giá 10 triệu đồng.

Ngày 2/20/2018, Đạt cầm các loại giấy tờ trên đi gặp anh Tùng (ở quận Nam Từ Liêm), giới thiệu là công an và cần thuê 1 ô tô 7 chỗ để đi công việc của cơ quan. Do tin tưởng, anh Tùng cho bị cáo thuê 1 xe Fortuner với giá 1 triệu đồng/ngày và giữ lại 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân đã được Đạt làm giả.

Có xe, Đạt đi gặp anh Tuấn Anh (cùng ở Nam Từ Liêm) đặt vấn đề cầm cố. Tin tưởng bị cáo là công an, anh Tuấn Anh cho Đạt cầm ô tô với giá 600 triệu đồng, đưa trước 550 triệu đồng.

Để đảm bảo, Tuấn Anh còn yêu cầu Đạt viết giấy bán xe và 1 giấy biên nhận tiền. Đạt hứa 10 ngày sau sẽ làm thủ tục sang tên cho Tuấn Anh và nhận nốt 50 triệu đồng còn lại.

Thời gian này, anh Tùng có gọi Đạt đưa xe về để đổi xe khác nhưng bị cáo nói vẫn đang đi công tác. Người chủ xe kiểm tra định vị thấy ô tô vẫn đang di chuyển nên yên tâm nhưng tới tháng 12/2018, anh Tùng không thể liên hệ Đạt.

Anh Tùng tới nhà riêng của Đạt và Công an TP Hà Nội để tìm kiếm nhưng không được nên đã kiểm tra định vị, mang theo chìa khóa dự phòng đi lấy chiếc Fortuner. Khi anh Tùng mở cửa xe, anh Tuấn Anh phát hiện ra, hỏi chuyện và đến lúc này, cả 2 mới biết bị Đạt lừa.

Anh Tuấn Anh đồng ý cho anh Tùng lấy xe nhưng phải phải có trách nhiệm liên hệ với Đạt để khắc phục hậu quả nếu không phải chịu một nửa trong số tiền 550 triệu đồng Đạt cầm.

Cũng vào cuối năm 2018, Nguyễn Thành Đạt còn dùng Chứng minh Công an, giấy phép lái xe giả để vay từ 2 người khác 100 triệu đồng. Bị cáo này dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được ăn tiêu hết.

Quá trình điều tra, Đạt khai còn dùng giấy tờ giả để vay tiền nhiều người khác nhưng không biết tên tuổi của họ. Cảnh sát đã thông báo truy tìm bị hại nhưng không có ai tố cáo nên không thể giải quyết. Ngày 20/12/2018, Đạt bị Công an TP Hà Nội ra quyết định cho xuất ngũ.

MỚI - NÓNG