Có 34 kết quả :

Kỳ họp thứ 34 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm nhiều cán bộ cấp cao

TP - Từ ngày 18 - 20/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ thứ 34. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương xem xét và chỉ ra trách nhiệm của một số cán bộ cấp cao, trong đó có ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và một số lãnh đạo thuộc Bộ Công Thương trong việc ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; trong thực hiện Quy hoạch điện VII, cung ứng xăng dầu.
CQĐT yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận

CQĐT yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận

TPO - Để phục vụ công tác điều tra liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra đối với 2 doanh nghiệp và nhiều cá nhân là cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận và cựu lãnh đạo một số sở ngành.
Các chính sách vận dụng khác nhau dễ dẫn đến so bì nhà công vụ. Ảnh TP

Có cán bộ cấp cao nghỉ hưu 10 năm vẫn bám nhà công vụ

TPO - “Tôi được biết, có những trường hợp đã nghỉ hưu hơn 10 năm nay mà vẫn bám lấy nhà công vụ, chưa chịu trả, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã có văn bản nhắc nhở nhiều lần”, TS. Bùi Đức Thụ, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, nguyên Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội  thông tin với phóng viên.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại Quốc hội. ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Nội vụ: 'Có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao'

TPO - “Tôi biết có những đồng chí sai phạm trong tuyển dụng hiện là cán bộ cấp cao. Thế nên việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm và phải theo từng tình huống cho phù hợp, vừa đảm bảo nghiêm minh pháp luật, vừa đảm bảo sự ổn định chính trị và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Người đứng đầu không tốt khó chọn cấp phó tốt

TP - “Chọn được người đứng đầu tốt thì cả hệ thống tốt. Người đứng đầu tốt sẽ chọn người cấp phó tốt và ngược lại, người đứng đầu không tốt thì khó mà chọn được cấp phó tốt”, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh tại Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, diễn ra ngày 6/2.
Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

TP - Hôm nay (23/10) Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Minh bạch tài sản để phòng chống tham nhũng

Minh bạch tài sản để phòng chống tham nhũng

TP - Góp ý vào Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều thành viên trong Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng, giải pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng chính là phải làm mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc công khai, minh bạch tài sản của cán bộ, công chức, không vì lý do đời tư, cá nhân mà không công khai.
Công khai tài sản

Công khai tài sản

TP - Trên thế giới, có thể tồn tại nhiều kiểu định nghĩa về tham nhũng, nhưng tựu trung đó là hành vi mờ ám, không phù hợp với đạo đức nhằm trục lợi cá nhân của những kẻ có chức có quyền.
Biệt thự xây trên diện tích hơn 3.000 m2 ở đỉnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thuộc sở hữu Cty TNHH Đầu tư Mai Phương liên quan đến Trịnh Xuân Thanh đã bị cơ quan điều tra “phong tỏa”. Ảnh: PV.

Thu hồi bằng được tài sản bất minh từ tham nhũng

TP - “Chỉ riêng vụ Trịnh Xuân Thanh khi làm ở Tổng Công ty PVC đã làm thất thoát hơn 3.200 tỷ đồng, rồi còn biết bao nhiêu tập đoàn khác nữa? Chúng ta chưa cắt được cái vòi bạch tuộc của những tập đoàn cứ thỏa sức vươn ra để chiếm đoạt tiền, tài sản của nhà nước và nhân dân. Cần đặc biệt lưu tâm, thu hồi triệt để số tài sản bất minh do tham nhũng mà có”, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhìn nhận.
PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn.

Công khai tài sản cán bộ cấp cao trước và sau bổ nhiệm

TP - “Thực hiện công khai tài sản của cán bộ vào thời điểm trước, trong và sau khi đảm nhận vai trò là lãnh đạo cấp cao cũng được xem là một giải pháp hiệu quả. Bởi một trong những điều kiện tiên quyết của đảng viên là phải trung thực, khai báo đúng sự thật trước Đảng. Thiếu trung thực thì không xứng đáng là đảng viên”, PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bình luận về vấn đề phòng chống tham nhũng sau khi hàng loạt cán bộ cấp cao bị đề nghị xem xét xử lý kỷ luật thời gian qua.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hộ. Ảnh: Như Ý.

“Trên trong sạch thì dưới nghiêm ngay”

TP - Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, chống tham nhũng trước hết phải chống từ trên xuống dưới, trên mà “trong sạch” thì dưới cũng sẽ “sạch trong” theo.
Kiểm tra, giám sát tài sản 1.000 cán bộ cấp cao: Tập trung vào những ai?

Kiểm tra, giám sát tài sản 1.000 cán bộ cấp cao: Tập trung vào những ai?

TP - Việc ban hành quy định kiểm tra, giám sát tài sản, thu nhập của 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Tại diễn đàn Quốc hội (QH), nhiều đại biểu (QH) kỳ vọng, chủ trương này sẽ được thực hiện một cách triệt để và kết quả sẽ được công bố để mọi người dân nắm được.
Khu biệt thự của một số quan chức ở Lào Cai. Ảnh: Công Lý.

Ban hành quy định kiểm tra tài sản cán bộ cao cấp

TP - Bộ Chính trị vừa ban hành quy định việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Ngày 26/5, phóng viên Tiền Phong trao đổi với bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư), xung quanh quy định này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh TTXVN

Ban Bí thư gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, bằng nhiều hình thức, nhiều kênh khác nhau, với tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm dày dạn trong công tác, sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.