'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Đừng bao giờ mong những điều tồi tệ không tới, mà hãy nghĩ rằng nếu nó tới, ta sẽ giải quyết nó như thế nào”. Đó là 1 trong những câu nói mà cô gái Hoàng Yến Linh luôn mang theo bên mình trong hành trang cuộc đời. Bắt đầu đi làm từ năm lớp 9 đã tôi luyện cho cô gái này nhiều suy nghĩ trưởng thành.

Hoàng Yến Linh mang nét đẹp của người dân tộc Tày, nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô thừa hưởng góc nhìn cuộc sống đa chiều từ bố của mình là một nhà báo, và gu thẩm mỹ từ mẹ là một nhà thiết kế thời trang. Được biết, Yến Linh vừa nhận kết quả trúng tuyển trở thành sinh viên khoa Luật trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, tuy nhiên kinh nghiệm đi làm của cô thì đã có 4 năm liền.

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 1

Hoàng Yến Linh

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 2

Từ hồi lớp 9, Linh đã có nhân duyên được tiếp cận với nghề Model, sau này rẽ sang xây dựng hình ảnh thành 1 Kols chuyên nghiệp chuyên mảng beauty. Ở độ tuổi teen, Yến Linh đã hợp tác với các nhãn hàng như L'Oreal, Jowaé, Age 20’s,… và là 1 agency được nhiều nhãn hàng lớn như Sendo, Dr pepti, Tiki… tin tưởng. Quá trình từ một cô học sinh bình thường tới với danh xưng Model, Kols, Agency là 1 quá trình cố gắng và nỗ lực hết mình. Vì vừa đi học vừa đi làm Linh sẽ không tránh được sự ảnh hưởng ở thời điểm ban đầu. Cố gắng cân bằng, sắp xếp thời gian, hoàn thành mọi việc gọn và ổn nhất có thể là cách mà Linh giải quyết vấn đề của mình.

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 3
'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 4

Yến Linh bày tỏ: “Ngoài nỗ lực của bản thân thì thật sự cảm thấy mình còn là người may mắn khi được các tiền bối lớn chỉ dạy nhiều điều. Sắp chính thức bước sang tuổi 18 niềm tự hào như được nhân thêm bởi mình đã có thể tự lo được tài chính của bản thân và giúp đỡ được gia đình. Làm nghề liên quan đến hình ảnh thì không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, nhưng sau tất cả nó đã rèn cho mình thêm sự vững vàng, thay đổi bản thân tốt hơn nên thật sự mình cũng rất cảm ơn những ý kiến đó, những ý kiến tiêu cực”.

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 5
'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 6
'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 7

Để có được những trải nghiệm, bản lĩnh với cuộc sống, trưởng thành hơn như bây giờ bản thân Linh là 1 người có tư tưởng sống nhiều tích cực kể cả trong trường hợp xấu nhất. Bởi Linh luôn suy nghĩ, nếu nhìn mọi thứ bằng con mắt tích cực thì mọi vấn đề ta sẽ giải quyết nó nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn và bản thân cũng cảm thấy bớt áp lực hơn. “Điều đó có lẽ mình đã được rèn luyện trong 4 năm làm nghề" - Linh cười nói.

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 8
'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 9

Có 2 câu nói của hai người quan trọng với Linh và cô luôn mang theo bên mình đó là “Đừng bao giờ mong những điều tồi tệ không tới, mà hãy nghĩ rằng nếu nó tới, ta sẽ giải quyết nó như thế nào" và câu “Trên đời có ba chuyện: Chuyện của mình, chuyện của người ta và chuyện của ông trời. Chuyện của mình thì mình làm, chuyện của người ta để người ta làm, chuyện của ông trời để ông trời làm”.

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 10

Với hoài bão phát triển bản thân, cô gái sinh năm 2K3 này không chỉ dừng ở lĩnh vực model và KOL mà còn mong muốn được mở 1 brand thực phẩm. “Có nhiều người nói mình tham vọng nhưng mình lại nghĩ và luôn tự hỏi: ‘Mình có thể phát triển đến đâu giữa thế giới to lớn này?'. Thiết nghĩ, nếu làm được điều gì hãy cứ làm thôi, vì tuổi trẻ là không chờ đợi”.

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 11
'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 12

Như dự định, tháng 10/2021 này cô sẽ triển khai kế hoạch của mình. Tuy dịch COVID -19 gây nhiều cản trở nhưng Yến Linh vẫn tiếp tục chuẩn bị trong thời gian giãn cách xã hội. “Linh mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người và sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng những người luôn ủng hộ mình”- Linh bộc bạch.

'Cảm ơn những tiêu cực đã đến với cuộc đời tôi' ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.