Cầm mặt dây chuyền chơi, bé gái nuốt luôn vào bụng

Nhiều trẻ nuốt dị vật do sự bất cẩn của người lớn
Nhiều trẻ nuốt dị vật do sự bất cẩn của người lớn
TPO - Thấy mặt dây chuyền hình tim lấp lánh dễ thương, bé gái 4 tuổi cầm chơi rồi nuốt chửng.

Ngày 14/8, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi (quê Sóc Trăng) nuốt dị vật là mặt dây chuyền.

Theo lời người nhà, bé đã nhặt được mặt dây chuyền vàng hình trái tim của người nhà làm rơi. Sau đó, bé cầm chơi rồi đưa vào miệng nuốt chửng.

Cầm mặt dây chuyền chơi, bé gái nuốt luôn vào bụng ảnh 1 Mặt dây chuyền nằm sâu trong bụng (ảnh: BVCC)

Khi người thân phát hiện thì bé đã nuốt vào bụng. Sau 5 ngày theo dõi tại nhà nhưng dị vật không ra ngoài, quá hoảng sợ, gia đình mới tức tốc đưa bé đến BV Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, BS CK1 Lê Đức Lộc - thành viên ê kíp nội soi tiêu hóa BV Nhi đồng thành phố cho biết, hình ảnh chụp phim cho thấy dị vật còn nằm trong bụng. “Các bác sĩ tiếp tục kiểm tra lại để xác định vị trí và xác suất làm nội soi gắp dị vật. Nếu dị vật đã xuống ruột và có nguy cơ tắc ruột, bệnh nhi sẽ phải chịu một cuộc mổ để lấy dị vật ra” – BS Lộc nói.

Cũng theo BS Lộc, hiện bệnh viện cũng đang xử trí một trường hợp bệnh nhi khác nuốt van bơm banh da và đã nội soi gắp ra.

Cầm mặt dây chuyền chơi, bé gái nuốt luôn vào bụng ảnh 2 Van bơm banh da do bệnh nhi nuốt phải vừa được gắp ra (ảnh: BVCC)

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mùa nghỉ hè và mùa giãn cách, ở nhà nhiều là thời điểm mà các cơ sở y tế thường xuyên tiếp nhận, cấp cứu những tai nạn hết sức hy hữu và thương tâm ở trẻ.

Ngoài các biện pháp sơ cấp cứu cần thực hiện khi xảy ra sự việc, phụ huynh cần chủ động, kỹ lưỡng hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ con em mình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.