Cầm mã tấu cướp tiệm vàng lớn nhất Cà Mau

Cầm mã tấu cướp tiệm vàng lớn nhất Cà Mau
TPO- Vào 18h30 ngày 25/10, một đối tượng vác mã tấu xông vào cướp tiệm vàng Thu Năm ở khu Siêu thị, phường 7 (TP Cà Mau). Đây là tiệm vàng lớn nhất TP Cà Mau, nằm ngay trung tâm thành phố.
Hiện trường cướp tiệm vàng Thu Năm tối ngày 25/10.
Hiện trường cướp tiệm vàng Thu Năm tối ngày 25/10..

Khi xông vào tiệm, tên cướp đã dùng mã tấu khống chế chủ tiệm Đỗ Duy Trường và đập vỡ tủ kính trưng bày để lấy vàng.

Tuy nhiên, lúc quay ra, tên cướp bị vướng tủ trưng bày. Tận dụng thời cơ, những người làm việc tại tiệm vàng Thu Năm đã truy hô và tấn công đối tượng này.

Những người dân xung quanh cũng kéo tới hỗ trợ người của tiệm vàng, đánh ngất tên cướp.

Nhận được tin báo, Công an TP.Cà Mau cùng Công an phường 7, Phường 6, Phường 5 (TP.Cà Mau) đã cử lực lượng phong tỏa hiện trường, đưa tên cướp bị trọng thương cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau và truy lùng những tên còn lại.

Nhiều người dân mua bán quanh tiệm vàng Thu Năm cho rằng, trước khi vụ cướp xảy ra, có một nhóm người lạ mặt đã ngồi tại đây hàng giờ để phục.

Ông Hồ Quốc Việt-Phó trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết: đối tượng xông vào cướp tiệm vàng khoảng trên 30 tuổi. Hiện đối tượng này đang hôn mê nên chưa xác định được danh tính.

Vụ việc đang được Công an TP Cà Mau điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.