Cam kết truy quét, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội

Cam kết truy quét, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội
TP - Ngày 7-12, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân xin nhận trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành kinh tế xã hội.

> Chủ tịch TPHCM hứa ngăn chặn nạn cướp giật
> Đặc xá do… quá tải

Đề cập 7 nội dung trọng tâm sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2013, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cam kết giải quyết ngay vấn đề trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là nạn cướp giật lộng hành.

Ông Quân chia sẻ: Bên cạnh những kết quả đạt được thành phố còn một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt, như: Tội phạm cướp giật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận người lao động còn nhiều khó khăn.

Tội phạm ngày càng trẻ hoá, nhiều trường hợp chỉ vì thiếu tiền tổ chức ăn nhậu mà đối tượng đã cầm hung khí gây án. Vấn đề giáo dục văn hóa, đạo đức trong từng gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của thanh thiếu niên.

“Lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường làm việc với các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, UBND 24 quận, huyện phải theo sát tình hình, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người dân. Ngay sau kỳ họp này, các ngành, các cấp phải tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp tới, đặc biệt chú trọng đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo, lực lượng vũ trang, công nhân lao động, sinh viên, học sinh xa nhà...” - ông Lê Hoàng Quân khẳng định.

HĐND TPHCM đã thông qua 12 nghị quyết, trong đó nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 xác định tăng trưởng GDP đạt từ 9,5% trở lên, GDP bình quân theo đầu người năm 2013 đạt khoảng 4.000 USD, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 248.500 tỷ đồng, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng cả nước (8%), giảm 7/18 điểm ngập, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,32%...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.