Cam kết chưa đủ

Cam kết chưa đủ
TP - Quá tải bệnh viện, không đủ giường bệnh, phải nằm ghép là cực hình kéo dài nhiều năm, nhiều đời bộ trưởng y tế. Bộ trưởng đương nhiệm Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã nhiều lần tỏ rõ quyết tâm muốn cải thiện tình hình.

Mới đây, một loạt bệnh viện tuyến trung ương và TPHCM, trước sự “động viên” của cơ quan quản lý  y tế, mặc dù vẫn đang quá tải trầm trọng đã ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Tính đến tháng 4/2015, số bệnh viện ký cam kết đã lên hơn 40.

Tuy nhiên, cam kết là một chuyện, thực hiện được hay không là chuyện khác. Với những gì đang diễn ra tại các thành phố lớn. Cụ thể như TPHCM, có thể nói nếu không có những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, tình trạng quá tải bệnh viện, nằm ghép vẫn còn tồn tại dài dài.

Bởi để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, ngành y tế phải cùng lúc thực hiện nhiều đầu việc: xây dựng bệnh viện vệ tinh, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ chất lượng chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh…

Nhưng thời gian qua, với những khó khăn của y tế tư nhân mà một phần xuất phát từ cơ chế, lực lượng này tỏ ra còn lâu mới có thể ghé vai gánh một phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đó là chưa kể với cơ chế tự hạch toán, thu chi, ưu tiên lợi nhuận, y tế tư nhân không thể và “không dại gì” ôm một số mảng ít có khả năng thu lợi nhuận và chắc chắn y tế công vẫn phải đóng vai trò chủ đạo, tương tự như đối với các loại hình dịch vụ công ích.

Và một loạt các dự án mở rộng bệnh viện, xây dựng cơ sở y tế vệ tinh tại TPHCM đang đình trệ, thậm chí nhiều dự án với mục tiêu rõ ràng là giảm tải bệnh viện đang dậm chân tại chỗ hàng chục năm với đủ loại lý do, thủ tục, vướng mắc qua lại giữa các cơ quan ban ngành của thành phố.

Khoan bàn đến tính đúng đắn hay hợp lý của các quyết định đình hoãn dự án bệnh viện của TPHCM, bởi HĐND thành phố và UBND TPHCM mới là các đơn vị chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách, quyết định đầu tư, thu chi. Vấn đề thấy rõ là cảnh quá tải, sự mệt mỏi của người dân sẽ còn tiếp diễn và trong những trường hợp này, nó vượt ra khỏi tầm với của ngành y tế, vượt khỏi ý chí và quyết tâm của bà bộ trưởng.

Để giảm tải bệnh viện, rõ ràng chỉ mình ngành y tế cố gắng là không đủ và càng không đủ khi chỉ có cam kết mà không có những hành động quyết liệt.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.