Cấm hôn nhân đồng tính California, hết cởi lại buộc

Cấm hôn nhân đồng tính California, hết cởi lại buộc
TP- Chưa đầy sáu tháng sau khi toà án tối cao California (Mỹ) dỡ bỏ điều luật cấm đám cưới đồng tính, hàng chục ngàn cặp đồng giới lại đứng trước lệnh cấm có hiệu lực trong ngày một ngày hai.

Dự luật Proposition 8 ra đời do những người phản đối hôn nhân đồng tính lo ngại ảnh hưởng hình thức hôn nhân này tới đạo đức, khiến tình trạng gia đình thêm phức tạp.

Ngày 4/11, song song với cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ, người dân bang California thêm nhiệm vụ bỏ phiếu trưng cầu dân ý, thông qua dự luật Proposition 8 liên quan tới lệnh cấm đám cưới đồng tính.

Ngoài bang California, dự luật này cũng được thông qua tại hai bang Florida và Arizona- nơi trước đó không cấm chuyện kết hôn đồng tính. Massachusetts và Connecticut hiện giờ là hai bang còn lại ở Mỹ không cấm đám cưới đồng tính.

Dự luật như gáo nước lạnh dội xuống hàng ngàn cặp, dập tắt niềm hy vọng rằng chiến thắng của Obama thay đổi định kiến. Gần 53% người dân bang California bỏ phiếu thuận cho luật sửa đổi đám cưới hợp pháp chỉ được công nhận khi diễn ra giữa một người phụ nữ và một người đàn ông.

Bài phát biểu sau chiến thắng của ông Obama từng được nhiệt liệt ủng hộ: “Da trắng hay đen, Tây Ban Nha, châu Á hay Ấn Độ, quan hệ đồng giới hay khác giới, tật nguyền hay lành lặn… tất cả chúng ta hãy cùng nhau gửi thông điệp tới thế giới. Chúng ta không phải là cộng đồng mang tính cá thể, chúng ta sẽ luôn luôn là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.

Lời phát biểu của Obama khó thay đổi tức thì định kiến của người dân về tự do hôn nhân cho tất cả mọi người: Ngay sau khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc, tất cả các toà thị chính ngừng cấp giấy chứng nhận kết hôn cho những cặp đồng tính,  những đám cưới được tổ chức trước đó còn chưa rõ số phận.

Người trong cuộc nói gì?

Nhiều ngôi sao Hollywood như Brad Pitt, đạo diễn Steven Spielberg… từng lên tiếng ủng hộ đám cưới đồng tính. Họ không ngại bỏ tiền cho chiến dịch chống lại dự luật Proposition 8, giúp người trong cuộc thêm tiếng nói. Ngay khi cuộc trưng cầu dân ý thông qua luật sửa đổi diễn ra, thế giới đồng tính đồng loạt nổi giận.

Trên website cá nhân, nữ MC truyền hình Ellen DeGeneres mới cưới nữ diễn viên Portia de Rossi bày tỏ: “Barack Obama là tân Tổng thống của chúng ta. Tôi nghĩ thay đổi nên bắt đầu từ đây. Giống như hàng triệu người Mỹ, tôi nghĩ chúng ta đạt bước tiến quan trọng đi tới bình đẳng. Khi biết Proposition 8 được toà án California thông qua, tôi vô cùng thất vọng.

Hi vọng của người trong cuộc vẫn nhen lên khi Hiệp hội đấu tranh vì quyền tự do công dân Mỹ cùng nhiều tổ chức khác đứng đơn kháng nghị pháp lý lên toà án Tối cao California, yêu cầu hủy bỏ luật Proposition 8.  

Hương Liên
Theo Los Angeles Times, Le Post

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.