Cầm hòa U20 Mỹ, U20 Ả-rập Saudi đoạt vé đi tiếp

U20 Ả-rập Saudi đoạt vé đi tiếp nhờ trận hòa trước U20 Mỹ.
U20 Ả-rập Saudi đoạt vé đi tiếp nhờ trận hòa trước U20 Mỹ.
TPO - Xuất sắc cầm hòa U20 Mỹ với tỷ số 1-1, U20 Ả-rập Saudi đã lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng U20 World Cup 2017. Trong khi đó ở bảng đấu này (bảng F), U20 Mỹ và U20 Ecuador lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai.

Trước lượt trận cuối bảng F U20 World Cup 2017, U20 Ả-rập Saudi có 3 điểm, xếp thứ 3 bảng đấu. Họ cần ít nhất 1 điểm trước U20 Mỹ để duy trì cơ hội giành vé vào vòng 1/8. Trước một đối thủ nhỉnh hơn về nhiều mặt, đại diện châu Á đã gặp rất nhiều khó khăn. Phút 41, họ bị cầu thủ Brooks Lennon của U20 Mỹ chọc thủng lưới.

Nếu kết quả thua 0-1 được giữ nguyên, U20 Ả-rập Saudi dù kết thúc ở vị trí thứ 3 bảng F cũng sẽ vẫn bị loại do kém U20 Argentina về hiệu số bàn thắng bại (có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là -1). Trong bối cảnh đó, HLV Saad Al Shehri đã yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Mọi chuyện trở nên thuận lợi với U20 Ả-rập Saudi khi Cameron Carter-Vickers của U20 Mỹ nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

Trong thế hơn người, U20 Ả-rập Saudi đã làm chủ thế trận và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Abdulelah Al Amri ở phút 74. Có 1 điểm từ U20 Mỹ, U20 Ả-rập Saudi kết thúc ở vị trí thứ 3 bảng F và đoạt vé đi tiếp nhờ là 1 trong 4 đội hạng 3 xuất sắc nhất vòng bảng.

Ở trận đấu còn lại, U20 Senegal hòa U20 Ecuador 0-0. Kết quả này khiến U20 Ecuador xếp thứ 4 bảng đấu (2 điểm) và bị loại. Còn U20 Senegal xếp thứ 2 bảng đấu (4 điểm), giành vé đi tiếp. Cũng cần nói thêm rằng, đây là trận đấu mà U20 Ecuador nên tự trách mình vì U20 Senegal mất người ở những phút cuối trận, nhưng họ đã không tận dụng được.

MỚI - NÓNG