Cấm dân đi thăm mộ trong lễ Thanh Minh vì Covid-19

Cấm dân đi thăm mộ trong lễ Thanh Minh vì Covid-19
TPO - TP Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô cấm người dân đi thăm mộ người thân trong lễ Thanh Minh, năm nay vào ngày 4/4. 

Chính quyền thành phố nói trong thông báo trực tuyến rằng thay vì đi viếng mộ, người dân nên bày tỏ sự tưởng nhớ đối với người đã khuất thông qua một ứng dụng của chính phủ. Chính quyền cũng chỉ đạo nhân viên tại các nghĩa trang thắp hương cho các ngôi mộ thay cho người thân của họ. Những lễ tưởng niệm hay đám ma đông người vẫn bị cấm. 

Nằm cách Thượng Hải 300km về phía tây, Nam Kinh là thành phố lớn đầu tiên của Trung Quốc triển khai quy định này. Nam Kinh đã báo cáo tổng số 93 ca nhiễm Covid-19, trong đó 92 trường hợp đã được chữa khỏi và cuối tuần này không ghi nhận thêm ca mới nào. 

Hôm nay là ngày đầu tiên Trung Quốc không có ca nhiễm mới nào ngoài Vũ Hán. Nhưng số liệu tích cực đó bị phủ bóng bởi sự cố sập một khách sạn được dùng làm nơi cách ly ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, vào tối 7/3. 

Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết 44 ca nhiễm mới là mức thấp nhất ở địa lục kể từ khi nước này bắt đầu báo cáo số liệu hằng ngày từ hôm 20/1. 

Tất cả số ca nhiễm đều ở Vũ Hán, trừ 3 trường hợp nhiễm từ nước ngoài, gồm 2 người ở Bắc Kinh và một người ở tỉnh Cam Túc. Trung Quốc cũng có 27 ca tử vong, tất cả đều ở Hồ Bắc, nâng tổng số thiệt mạng vì Covid-19 ở Trung Quốc đại lục lên 3.097. Nước này có tổng số 80.695 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG