Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn

TPO - Sau khi nguồn nước sạch bị mất từ ngày 13/8, trưa ngày 19/8, rất nhiều hộ dân đã được "ứng cứu" bằng một xe bồn chở nước sạch. Ngoài ra do ảnh hưởng của việc mất nước kéo dài, hầu hết các hộ dân tại đây phải đi tắm, giặt nhờ. 

Theo phản ánh của người dân tại khu vực ngõ 61 đường Nguyễn Văn Trỗi (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) thì từ 13/8 đến nay tại khu vực trên đã bị mất nước sạch sinh hoạt. Nhiều hộ dân mua máy bơm tăng áp với giá 2 triệu đồng, và thức đêm chờ bơm nước nhưng cũng không thể sử dụng được vì đường ống không có nước.

Trưa ngày 19/8, một xe bồn chở 8 khối nước sạch đến khu vực ngõ 61 đường Nguyễn Văn Trỗi để phục vụ cho người dân có nước sinh hoạt sử dụng. Hàng chục người dân đã dùng xe đạp, xe kéo đổ xô ra lấy nước.

Dù đã 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Thư (nhà 24, ngõ 61) vẫn phải đi xách những thùng nước sạch về nhà sử dụng. Bà Thư cho biết, từ khi mất nước, gia đình phải mua bình nước 20 lít, với giá 10 nghìn đồng/bình về dùng. Nhiều hôm vừa ăn uống, tắm giặt hết 10 bình nước.

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Minh Sính (68 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Phương Liệt) cho biết, do ảnh hưởng của việc mất nước kéo dài, hầu hết các hộ dân tại đây phải đi tắm, giặt nhờ. Nhiều người còn tranh thủ tắm ở cơ quan xong mới về. Nước rửa rau xong phải để lại dùng dội nhà vệ sinh, rửa chân tay,...

"Trước đó, tổ dân phố đã đề nghị đơn vị cung cấp nước cho xe bồn chở nước đến cho bà con có nước sạch sử dụng. Sau đó, có 1 xe bồn chở nước sạch đến "ứng cứu" cho người dân nhưng vẫn không đủ. Đây là lần thứ hai xe bồn chở nước đến khu vực này", bà Sính cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, do xe chở nước đến vào giờ đi làm nên nhiều người già đã phải đi lấy nước rồi xách về nhà sử dụng. Nhiều hộ dân còn phải đổ vào bể dự trữ. Trước đó, nhiều người đã phải mua những xe téc chở nước với giá khoảng 800 nghìn đồng/ 8 khối nước về sử dụng. 

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 1

Xe chở nước sạch "ứng cứu" cho người dân. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 2

Hàng chục hộ dân đổ ra lấy nước. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 3

Nhiều người dân dùng xe kéo để mang nước về nhà. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 4

Mừng rỡ vì có nước sạch sử dụng. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 5

Do xe bồn không vào được sâu trong ngõ nên nhiều người phải mang xô ra lấy nước chở về. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 6

Do xe chở nước đến vào giờ đi làm nên những người già ở nhà tranh thủ lấy nước. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 7

Xe đạp được huy động chở nước. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 8

Do lượng nước ít nên không đủ để phục vụ tất cả mọi người. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 9

Nhiều người giúp nhau nâng nước lên xe. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 10

Con ngõ nhỏ chật kín người lấy nước. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 11

Xe kéo chỏ nước. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 12

Bình nước xếp thành hàng để chứa nước. Ảnh: Thanh Hà.

Cám cảnh người dân Thủ đô xách từng xô nước ở xe bồn ảnh 13

Người dân tranh thủ dự trữ trong bể. Ảnh: Thanh Hà.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.