TP - Tỉnh An Giang đã cắm được 101 biển Khu vực cấm và Địa điểm cấm tại 64 cơ quan quan trọng cấp tỉnh, huyện. Hiện còn 16 cơ quan quan trọng dự tính cắm 36 tấm biển nữa nhưng chưa thực hiện được, do chưa có tường rào hay trụ sở độc lập.
Theo Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh, việc cắm biển cấm đã hạn chế được tình trạng người dân tụ tập đông gây mất trật tự an ninh. Tuy nhiên, còn một số khó khăn là tỷ lệ chưa bao giờ đi học và chưa tốt nghiệp tiểu học ở tỉnh An Giang đang chiếm đến 42% dân số nên nhiều người chưa thể đọc và hiểu biển cấm.
Bên cạnh, theo Sở GT&VT tỉnh An Giang, từ 2006 đến 2010 đã đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng cho hệ thống giao thông nhưng nhiều tuyến đường “vừa sử dụng đã hỏng” nên khó hạn chế sự dồn ứ đông người tại một số nơi đã cắm biển cấm.
Theo Báo giấy