Calisto cũng phải 'thi vấn đáp'

Calisto cũng phải 'thi vấn đáp'
TP - Nếu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này muốn ứng thí vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Calisto cũng sẽ phải đáp ứng được tất cả các tiêu chí khắt khe của VFF, trong đó bắt buộc phải trải qua vòng phỏng vấn.

>> Bóng đá Việt Nam đừng hy vọng đột phá

Hôm qua (9/1), Thường trực VFF đã có cuộc họp để chuẩn bị cho Đại hội thường niên BCH VFF diễn ra vào cuối tháng này và một trong những nội dung quan trọng của chương trình nghị sự là xây dựng các tiêu chí để tuyển chọn HLV trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Dương Vũ Lâm và Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn được giao trách nhiệm thực hiện hoàn thiện các tiêu chí này để báo cáo trước Thường trực VFF (ngày 22/1) và Đại hội BCH (ngày 23/1).

Trước đó, bộ phận chuyên môn của VFF sẽ làm việc với Hội đồng HLV quốc gia để xin ý kiến. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận rằng trong thời gian vừa qua, VFF đã lãng phí khi không tận dụng triệt để trí tuệ của Hội đồng HLV quốc gia và giờ lãnh đạo VFF sẽ quyết tâm sửa chữa sai lầm.

Mục tiêu của VFF là hoàn thành việc tuyển chọn HLV mới cho đội tuyển Việt Nam ngay trong ba tháng đầu năm 2008 để tránh tình trạng “có trò mà không có thầy”.

Tuy nhiên, ông Hỷ từ chối xác nhận khả năng chỉ có HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam  bằng cách nói rằng hiện nay lãnh đạo VFF chưa quyết sẽ sử dụng HLV ngoại hay HLV nội.

A.Riedl hoãn quay lại Việt Nam

Theo kế hoạch, hôm qua (9/1), cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl sẽ có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc làm việc với VFF về vấn đề thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Tuy nhiên, đến trưa hôm qua (theo giờ Việt Nam), HLV Riedl đã chủ động liên hệ với Tiền phong để thông báo rằng phải đến ngày 12/1 này ông mới có mặt tại Hà Nội do lịch bay trục trặc.

HLV Riedl cho biết, do chuyến bay từ Vienna (thủ đô nước Áo) sang Franfurt (Đức) bị hoãn nên ông và vợ đã không thể chuyển sang máy bay của Vietnam Airlines để bay về Hà Nội như dự kiến. 

Huy Anh

Một nguồn tin của Tiền phong cho biết, vấn đề này chỉ được quyết định sau Tết Nguyên đán sắp tới, sau khi VFF đã dứt điểm về số tiền đền bù hợp đồng cho HLV Riedl.

Về việc HLV Calisto ngỏ ý sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nếu được VFF đề nghị, ông Hỷ công nhận nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng được xếp vào hàng ứng viên nhưng nếu muốn toại nguyện, HLV Calisto sẽ phải đáp ứng được rất nhiều tiêu chí khắt khe của VFF và quan trọng hơn là phải trải qua một vòng “thi vấn đáp”.

Rút kinh nghiệm những trục trặc đã xảy ra trong nhiệm kỳ thứ ba của HLV Alfred Riedl tại Việt Nam, lần này VFF đã đưa thêm điều khoản phải có chứng nhận sức khoẻ của bác sỹ vào nội dung hợp đồng và nếu là HLV người nước ngoài thì phải khám sức khoẻ tại một bệnh viện của Việt Nam do VFF chỉ định.

Một tiêu chí mới cũng rất đáng chú ý nữa là tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhận một mức lương phù hợp với mặt bằng chung của nghề HLV tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, VFF cũng sẽ đưa vào hợp đồng điều khoản VFF có quyền can thiệp vào công việc chuyên môn của đội tuyển Việt Nam, nhất là trong việc tuyển chọn VĐV. Ngoài ra, trong từng giải đấu cụ thể, VFF cũng sẽ giao từng chỉ tiêu cụ thể cho HLV để tránh tình trạng đổ thừa trách nhiệm cho nhau sau khi thất bại.

Đặc biệt, sau hai vụ đền bù hợp đồng “đau điếng” với HLV Christian Letard và HLV Riedl, VFF quyết tâm “cài” vào hợp đồng điều khoản VFF có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp bất khả kháng, nhằm tránh tình trạng HLV ra đi vì không đạt thành tích nhưng vẫn được đền bù hợp đồng như HLV Riedl tại SEA Games 24.

MỚI - NÓNG