Cải thiện nguồn nước sông Nhuệ ô nhiễm nặng: Dự án cấp bách vì tương lai thế hệ trẻ

Các đại diện của Lotte Shopping Plaza, ĐH Seoul và Quỹ môi trường KFG chụp ảnh lưu niệm tại công trình
Các đại diện của Lotte Shopping Plaza, ĐH Seoul và Quỹ môi trường KFG chụp ảnh lưu niệm tại công trình
Thời gian qua, dư luận vô cùng bức xúc và lo lắng về thực trạng ô nhiễm nặng của khúc sông Nhuệ đi qua đoạn xã Cự Khê, Hà Nội. Sức khỏe của hàng nghìn hộ dân sinh sống tại đây đang bị đe dọa bởi chính nguồn nước sinh hoạt của họ từ bao đời nay.

Khi người dân chỉ biết chờ chết

Sông Nhuệ đã từng là một trong những con sông sạch và thơ mộng nhất ở miền Bắc. Tuy nhiên, trong khoảng chục năm trở lại đây, con sông này ngày càng trở nên ô nhiễm trầm trọng do hàng ngày tiếp nhận nguồn nước thải lớn từ thành phố đổ về. Đặc biệt, khúc sông chạy qua đoạn xã Cự Khê, thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội đã dần chuyển thành màu đen, bốc mùi nồng nặc và được mệnh danh là “sông Tô Lịch thứ hai”. Không chỉ làm không khí bị ô nhiễm đáng kể, các chất độc hại và mùi hôi thối đã ngấm cả vào nguồn nước ngầm – nơi cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu cho hơn 6.000 nghìn hộ dân cư tại xã Cự Khê.

Hậu quả đáng tiếc và cũng là tất yếu của việc sử dụng nguồn nước nhiễm độc này là hàng loạt bệnh da liễu nguy hiểm và ung thư xuất hiện ngày càng nhiều, len lỏi vào khắp các gia đình, thế hệ trên địa bàn. Theo kết quả phân tích của đoàn thanh tra vệ sinh môi trường huyện Thanh Oai về mẫu nước giếng khoan hai bên sông, nguồn nước bị nhiễm asen ở mức độ cao, lên tới 10 – 12%. Tính từ năm 2011 đến nay, số bệnh nhân mắc ung thư đã tăng lên hàng chục người. Một thực trạng đáng báo động về môi trường sống của một địa bàn dân cư ngay sát Thủ đô Hà Nội.

Dự án “Hệ thống lọc nước” – Cứu lấy tương lai

Nhận thức được tính cấp bách của việc cải tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân tại xã Cự Khê, ngày 22 tháng 7 năm 2014, Lễ Khánh thành “Hệ thống lọc nước mưa” đã được tổ chức tại UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Nội. 

Đây là dự án nhằm cải thiện nguồn nước tại hai trường tiểu học và mầm non tại xã Cự Khê, với sự tham gia của Công ty Lotte Shopping Plaza Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu nước mưa - Trường Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Tổ chức Green Foundation (Hàn Quốc), Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường – Đại học Xây dựng Hà Nội và UBND Huyện Thanh Oai.

Cải thiện nguồn nước sông Nhuệ ô nhiễm nặng: Dự án cấp bách vì tương lai thế hệ trẻ ảnh 1

Giáo sư Han Moo Young – ĐH Seoul hướng dẫn về hệ thống lọc nước

Là nhà tài trợ chính cho dự án, Công ty Lotte Shopping Plaza Việt Nam thuộc tập đoàn Lotte, được thành lập vào năm 2013, đã hỗ trợ cho Dự án Lắp đặt hệ thống lọc nước mưa tại xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội với tổng giá trị lên tới 2 tỉ đồng. 

Được bắt đầu từ tháng 4 năm 2014, dự án áp dụng phương pháp thu gom nước mưa từ mái nhà, xả lọc để loại bỏ các chất cặn, đưa nước vào bể chứa, sử dụng máy lọc nước Hàn Quốc để loại bỏ các chất cặn một lần nữa. Bằng công nghệ sử dụng màng vi lọc (MF - Membrane filtration technology), quá trình xử lý cho ra nguồn nước đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, phục vụ tốt cho nhu cầu ăn uống.

Cải thiện nguồn nước sông Nhuệ ô nhiễm nặng: Dự án cấp bách vì tương lai thế hệ trẻ ảnh 2

Chính thức mở bể lọc nước mưa tại trường mầm non Cự Khê

Phát biểu tại buổi lễ, ông Koo Su Hoi - Tổng giám đốc Công ty Lotte Shopping Plaza Việt Nam cho biết mặc dù dự án mới được thực hiện trong quy mô nhỏ, nhưng mang ý nghĩa và giá trị lớn cho cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho sức khỏe và sự phát triển của thế hệ trẻ tại Việt Nam, thể hiện mong muốn và cố gắng của công ty trong việc đóng góp tới cộng đồng và xã hội.

Tháng 9 năm 2014, Công ty Lotte Shopping Plaza Việt Nam sẽ chính thức khai trương Lotte Department Store đầu tiên tại Việt Nam tại tòa nhà 65 tầng Lotte Center Hanoi, thể hiện nỗ lực không ngừng của tập đoàn Lotte trong việc đem đến những trải nghiệm mua sắm và mang tới những giá trị thiết thực cho cộng đồng dân cư Thủ đô.

MỚI - NÓNG