Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình

TPO - Nhờ cải tạo lại không gian bếp và ban công tầng 2, các thành viên trong gia đình có thể mở tiệc nướng ngoài trời trong chính nhà mình.
Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 1

Đây là ngôi nhà được xây dựng từ những năm 80, được bao quanh bởi rừng cây và cách bãi biển Camburí (Brazil) gần 50m.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 2

Kết cấu cũ của ngôi nhà khá rườm rà với nhiều cây cột và xà bằng gỗ kết hợp với tường gạch khiến không gian và tầm nhìn khá bí bách. Sau khi mua lại, người chủ mới đã đề nghị các kiến trúc sư cải tạo cấu trúc ngôi nhà nhằm mở rộng không gian.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 3

Theo đó, toàn bộ ngôi nhà, bao gồm các cột, xà và bức tường đều được sơn màu trắng trong khi các cánh cửa sơn màu xanh dương viền vàng theo phong cách Địa Trung Hải.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 4

Tầng 1 và tầng 2 kết nối với nhau bằng cầu thang chính giữa nhà, dối diện cửa chính.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 5

Tầng 1 là không gian các phòng ngủ, phòng giặt giũ và nhà vệ sinh.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 6
Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 7

Tầng 2 là phòng khách và bếp nấu nướng.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 8

Tất cả các phòng tắm đã được làm lại, trang trí tối giản, trong đó vòi hoa sen và sàn đến trần đều sơn epoxy.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 9

Bếp được thiết kế lại theo dạng quầy bar, để phục vụ cho các bữa tiệc nướng ngoài trời ở ban công tầng 2. Nhờ có ban công này mà các thành viên trong nhà thỏa mãn được đam mê tiệc tùng ngoài trời mà vẫn đảm bảo an toàn giữa đại dịch COVID -19.

Cải tạo ban công cũ thành nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho gia đình ảnh 10

Để ngôi nhà luôn thông thoáng và ngập ánh sáng, các kiến trúc sư bố trí nhiều ô thoáng trên tường. Đồng thời, để tận hưởng sự mát mẻ của biển cả, ngôi nhà sử dụng hệ thống cửa gỗ chớp, để gió có thể ra vào nhà tự nhiên mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ.

Theo Archdaily/Samir Riman - Arquitetura, Alexandre Jafo
Tin liên quan