Cải lương kỳ vọng mùa Tết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các nhà tổ chức, nghệ sĩ sân khấu cải lương tại TPHCM đang chuẩn bị các vở diễn mới để ra mắt khán giả dịp Tết Quý Mão 2023.

Đêm 7/1, tại sân khấu NVH Thanh Niên, nghệ sỹ Bạch Long tổ chức chương trình cải lương tuồng cổ kỷ niệm 55 theo nghiệp hát mang tên “Ăn cơm Tổ, khổ vẫn cười” . Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ từng được đào tạo từ Sân khấu Đồng ấu Bạch Long như Vũ Luân, Tú Sương, Tâm Tâm, Trinh Trinh, Chấn Cường, Bình Tinh, Lê Thanh Thảo, Xuân Trúc. Ngày 8/1, vở cải lương “Dạ cổ hoài lang” do NSƯT Thanh Điền thực hiện ra mắt tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Đây là vở diễn được chuyển thể từ vở kịch cùng tên ăn khách suốt mấy chục năm qua tại sân khấu Kịch 5B. Theo NSƯT Thanh Điền, vở kịch “Dạ cổ hoài lang” có rất nhiều chất liệu dành cho cải lương nên ông quyết định dàn dựng để một lần nữa đưa vẻ đẹp của “Dạ cổ hoài lang” lên sân khấu cải lương. Nhà hát Trần Hữu Trang cũng đang chuẩn bị cho ra mắt 2 vở diễn mới là “Ngai vàng và tội ác” và “Loạn thế anh hùng”.

Cải lương kỳ vọng mùa Tết ảnh 1

Võ Minh Lâm và Lệ Trinh trong vở nhạc kịch “Em em chị chị”

Theo đạo diễn Hoàng Duẩn, năm nay sân khấu TPHCM có triển vọng, nhiều sân khấu đầu tư công phu, có chiều sâu cho các vở diễn mới. “Tôi nghĩ mùa Tết năm nay sẽ là chiếc lò xo, tạo sức bật cho các sân khấu tại TPHCM. Dự báo sân khấu sẽ có một mùa Tết bội thu”- Hoàng Duẩn nói.

Vào ngày 1/2 (11 tháng Giêng), Đoàn tuồng cổ Minh Tơ có suất diễn ra mắt vở cải lương kinh điển “Tô Hiến Thành xử án”. Theo NSƯT- đạo diễn Lê Minh Đạt, tuy là vở diễn cũ nhưng khi dàn dựng lại, ê kíp thực hiện đã đầu tư, làm mới về cảnh trí, trang phục khiến sân khấu sẽ lung linh, hoành tráng, phù hợp với dịp Tết. Ngoài ra NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt còn dàn dựng chương trình nghệ thuật cải lương đặc biệt “Chúc Mừng Năm Mới - Quý Mão 2023” vào các ngày mùng 6 - 7 - 8 Tết tại Sân khấu Sen Việt (5B Võ Văn Tần). Chương trình quy tụ nhiều ngôi sao sân khấu cùng vở cải lương “Một kiếp tằm”. Theo Lê Nguyên Đạt, làm mới lại những vở cải lương kinh điển thực sự là hướng đi đúng bởi đây là những vở diễn đã tạo cơn sốt và sự yêu thích đặc biệt của khán giả qua nhiều thế hệ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.