Cải lão hoàn đồng - trào lưu ở Hàn Quốc

Cải lão hoàn đồng - trào lưu ở Hàn Quốc
TP - Trong khi những người tuổi 50 ở các nơi khác lo củng cố gia đình, sự nghiệp, thì ở Hàn Quốc, cánh đàn ông lại đua nhau đi chỉnh hình để nom trẻ hơn và sống một cách trẻ trung hơn.

Trồng răng giả là một dịch vụ được nhiều ông già tìm đến. Bác sĩ Choi Chu Yun, giám đốc viện nha khoa MEISTER nói: “Trước đây, những người già bị hỏng răng không muốn tìm đến các khoa răng, nhưng gần đây họ đua nhau đi làm răng giả. Hiện nay người ta cho rằng, người có hàm răng đẹp thì mới dễ thăng tiến  được trong đời sống xã hội”. 

Trong không khí xã hội chung đó, thị trường trồng răng phát triển rất nhanh.

Theo báo cáo của trung tâm OSSTEM IMPLANT, năm 2004 thị trường nghề trồng răng ở Hàn Quốc đạt 95,6 tỷ won thì đến 2007 đã đạt tới 176,7 tỷ, trong gần 3 năm đã tăng gấp đôi, các nha sĩ nắm chắc kỹ thuật trồng răng cũng tăng từ 5% lên 75%.

Do thị trường cạnh tranh quyết liệt nên giá cả cũng giảm nhanh từ 4 - 6 triệu won xuống 1,5 - 2 triệu/ca. 

…Tiêm hormone…

Tuy không thay đổi một cách mạnh mẽ như phụ nữ khi bước vào tuổi mãn kinh, nhưng đàn ông sau khi bước sang thời kỳ trung niên, lượng hormone tiết ra ít dần.

Do cơ bắp giảm dần và mất dần sức mạnh nên sinh hoạt tình dục cũng suy giảm dần. Chính vì vậy, sử dụng dược phẩm hormone là một liệu pháp bổ sung hormone cho nam giới.

Gần đây ở Hàn Quốc xuất hiện liệu pháp cứ 3 tháng đi tiêm hormone một lần để duy trì sức mạnh của đàn ông, rất được các quý ông hoan nghênh.

Ông Lee Woo Ren, Viện trưởng Tiết niệu Adams cho biết: “Năm 2006 có 120 bệnh nhân điều trị theo liệu pháp bổ sung hormone tại bệnh viện của tôi, năm ngoái đã tăng lên 280 người, đều là những đàn ông ngoài 50 tuổi.

Hãng sản xuất loại thuốc tiêm hormone cho biết, năm 2005 mỗi tháng họ tiêu thụ được 400 cơ số thì năm ngoái đã tăng thành 2000 cơ số/tháng.

…Và “mở rộng tầm mắt”

Tuổi tác ngày càng tăng thì mí mắt của ông Kim - một nhà kinh doanh ngày càng sụp xuống, tầm nhìn trở nên hẹp hơn. Vì vậy, ông có thói quen dùng tay kéo mí khi nhìn người khác. Để khắc phục thói tật này và cải thiện tầm nhìn, ông Kim đã quyết định đi phẫu thuật chỉnh hình mắt.

Ông Choi Hyung Che, Viện trưởng “Minh Nhãn khoa” chuyên phẫu thuật chỉnh hình mắt cho biết: Năm ngoái số đàn ông trung niên đi phẫu thuật sửa mắt nhiều gấp 3 năm kia. Ngoài việc làm đẹp ra, phần đông là đi phẫu thuật nhằm “mở rộng tầm nhìn”.

Ông An Chen In, Viện trưởng viện “Mỹ Hảo nhân thế” cho biết: Phẫu thuật hút mỡ ở túi mắt hoặc căng da để tăng độ đàn hồi của da là những loại phẫu thuật được đàn ông trung niên Hàn Quốc chuộng nhất, có số bệnh nhân gia tăng với mức độ 30 - 40%/năm.

Trong một xã hội ngày càng trở nên trẻ trung, đi phẫu thuật để “cải lão hoàn đồng” đang trở thành trào lưu phổ biến.

Thu Hoa
Theo Hoàn Cầu

MỚI - NÓNG