Cái giá phải trả cho giấc mơ "chồng giàu"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đọc câu chuyện "Cay đắng, ê chề vì bỏ người yêu chạy theo tình giàu", tôi biết cô đang rất đau khổ, đang thấm cái giá quá đắt phải trả cho giấc mơ sang giàu, muốn đổi đời không phải do công sức mình làm ra, mà do dâng đời con gái cho kẻ thừa tiền nhưng lại thiếu đạo đức đó.

Đọc câu chuyện "Cay đắng, ê chề vì bỏ người yêu chạy theo tình giàu", tôi biết cô đang rất đau khổ, đang thấm cái giá quá đắt phải trả cho giấc mơ sang giàu, muốn đổi đời không phải do công sức mình làm ra, mà do dâng đời con gái cho kẻ thừa tiền nhưng lại thiếu đạo đức đó.

Giận cô nhưng thực lòng tôi cũng thấy thương cô khi tuổi đời còn quá trẻ, chấp nhận xa nhà bơ vơ giữa chốn phồn hoa đô hội để tìm cơ hội cho tương lai. Ở cái nơi mà không một người quen biết, cạm bẫy lại nhiều, kinh nghiệm sống chưa có nên việc cô phạm phải sai lầm cũng là điều khó có thể tránh khỏi.

Nay thì cô đã nhận ra sai lầm của mình, vậy cô hãy cố gắng đừng dằn vặt nữa, hãy quên nó đi mà nghĩ đến những việc cần làm cho cuộc sống của cô và đứa con cô đang mang trong mình.

Nếu cô giữ được đứa trẻ, nuôi dạy nó lớn khôn là điều tốt nhất, còn nếu không, cô hãy trở về quê nhà, nương nhờ sự chăm sóc, đùm bọc của bố mẹ để sinh nở “mẹ tròn con vuông” rồi tùy theo hoàn cảnh thực tế, tìm kiếm một công việc thích hợp mà đi làm.

Nếu cuộc sống quá khó khăn mà không thể giữ lại được con, cô hãy gửi cháu vào nơi tin cậy để cháu được chăm sóc, được phát triển, lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Số phận cháu đã sớm thiệt thòi, kém may mắn từ trong bụng mẹ rồi, hãy cố gắng làm điều gì để cháu bớt thiệt thòi hơn, cô nhé.

Mấy lời tâm sự cùng cô để cô bình tâm hơn mà ổn định cuộc sống, đừng làm điều gì dại dột mà tước đoạt quyền sống của đứa trẻ, vì như thế, cô sẽ làm cho cuộc đời của mình càng bất hạnh hơn đấy, cô ạ.

Mong rằng mẹ con cô sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.