Cách tết tóc quấn xinh xắn

Cách tết tóc quấn xinh xắn
Khác với kiểu tóc búi chặt thịnh hành năm ngoái, năm nay, phiên bản tóc tết có vẻ “thoải mái hơn”, phảng phất phong cách bohemian tua rua, rất hợp với thời tiết mùa hè.

Cách tết tóc quấn xinh xắn

Khác với kiểu tóc búi chặt thịnh hành năm ngoái, năm nay, phiên bản tóc tết có vẻ “thoải mái hơn”, phảng phất phong cách bohemian tua rua, rất hợp với thời tiết mùa hè.

Cách tết tóc quấn xinh xắn ảnh 1

Kiểu tóc này bắt đầu từ một bên và uyển chuyển rủ xuống dưới như thác nước huyền ảo. Bạn có thể thực hiện kiểu tóc này với một vài bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chia tóc

Đầu tiên, bạn chia tóc sang hai bên, tách phần tóc phủ trán bằng kẹp tăm. Sau đó, túm lấy phía bên tóc dày hơn (rộng khoảng 7,5 đến 10 cm) và dùng ngón tay chia thành ba lọn đều nhau.


Bước 2: Tết kiểu Hà Lan

Để tạo cho kiểu đầu độ phồng và đứng dáng, bạn tết từ trong ra ngoài kiểu Hà Lan. Nghĩa là thay vì đan tóc ngược chiều kim đồng hồ như bình thường, bạn tết tóc theo chiều kim đồng hồ một đoạn. Sau đó lấy phần lọn tóc từ da đầu thêm vào từng lọn tóc tết, giống như tết tóc kiểu Pháp. Tiếp tục tết như vậy cho tới khi đến gần tai.

Mẹo nhỏ: Để tóc cực phồng. bạn đừng đan tóc quá chặt vào da đầu. Giữ chặt tóc bằng các ngón tay nhưng bàn tay thì thoải mái và hơi lỏng một chút.

Bước 3: Bím tóc then chốt

Khi tết đến gần tai, bạn từ từ chuyển hướng bím tóc của mình, quấn quanh phần gáy thay vì tết dọc xuống. Bạn đổi chỗ ngón tay ở phía sau đầu và tiếp tục tết tóc xuống cổ.

Bước 4: Đan lỏng

Khi đến gáy, bạn tiếp tục tết tóc nhưng hướng bím tóc ra xa da đầu. Để tóc thả lỏng tự nhiên xuống phần xương đòn.

Bước 5: Chạm vào đuôi

Bạn cố định bím tóc tết bằng dây chun hoặc một chiếc dây buộc tóc trang trí. Làm lỏng bím tóc để tạo độ phồng và độ đa chiều. Bạn có thể để tóc lệch bên hoặc xoắn đuôi thành búi nhỏ ở một bên đầu để tăng phần nữ tính, kiêu sa cho kiểu tóc này.

Theo Bảo Anh
Beautylish/Đẹp Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.