Cách phản ánh những cuộc gọi, tin nhắn rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo với vài bước đơn giản

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hiện nay, tình trạng xuất hiện nhiều tin nhắn rác trên điện thoại hay các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo đã quá phổ biến. Việc này khiến mọi người đều cảm thấy phiền phức, khó chịu. Vậy cách giải quyết là như thế nào?

Cách xử lý đối với tin nhắn rác

Khi nhận được tin nhắn rác liên tục về máy, dẫn đến bộ nhớ máy của bạn gia tăng, gây sự khó chịu, phiền phức thì bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp: S (số điện thoại phát tán tin nhắn rác - nội dung tin nhắn rác) gửi 156 (hoặc 5656) để phản ảnh đến tổng đài 156.

Cách phản ánh những cuộc gọi, tin nhắn rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo với vài bước đơn giản ảnh 1

Cách xử lý đối với cuộc gọi rác

Ngoài các tin nhắn rác thì còn có cả cuộc gọi rác, để phản ánh cuộc gọi rác về tổng đài 156 thì bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp: V (số điện thoại phát tán cuộc gọi rác - nội dung cuộc gọi rác) gửi 156 (hoặc 5656).

Cách phản ánh những cuộc gọi, tin nhắn rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo với vài bước đơn giản ảnh 2

Cách xử lý đối với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo

Nghiêm trọng hơn nếu bạn nhận được cuộc gọi mà có dấu hiệu lừa đảo thì hãy bình tĩnh và soạn tin nhắn theo cú pháp sau: LD (số điện thoại phát tán cuộc gọi lừa đảo - nội dung cuộc gọi lừa đảo) gửi 156 (hoặc 5656).

Cách phản ánh những cuộc gọi, tin nhắn rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo với vài bước đơn giản ảnh 3

Lưu ý: Nếu cần thiết hơn thì bạn hãy gọi ngay trực tiếp đến số 156 (cuộc gọi hoàn toàn miễn phí) để có thể dễ dàng cung cấp thông tin về số điện thoại, nội dung rác hay có dấu hiệu lừa đảo cho tổng đài nhé!

Cách phản ánh những cuộc gọi, tin nhắn rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo với vài bước đơn giản ảnh 7
Theo TGDD News
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm