Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
TP - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 46 ngày 20/1 khai mạc tại Thụy Sĩ với sự tham gia của khoảng 2.500 đại biểu đến từ 100 quốc gia, tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng của thế giới như cách mạng công nghiệp lần thứ 4, biến đổi khí hậu, căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng di cư, năng lượng tái tạo, giá dầu, tăng trưởng kinh tế… WEF 2016 nêu bật sự kết hợp, hội tụ công nghệ trong các lĩnh vực số hóa, vật lý, sinh học, cho ra đời nhiều loại robot. 

Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn tới tình trạng 5 triệu người khắp thế giới sẽ mất việc làm trong 5 năm tới. Hội nghị diễn ra trong 4 ngày với hơn 200 phiên họp, chưa kể các cuộc gặp bên lề, với sự tham dự của hơn 40 người đứng đầu chính phủ các nước.

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG