Cách ly một khu phố liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Lạng Sơn

Các ngành chức năng tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, áp dụng các biện pháp y tế đối với Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập , Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Các ngành chức năng tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, áp dụng các biện pháp y tế đối với Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập , Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay (5/8), khu khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn thực hiện các biện pháp y tế phòng, chống dịch do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 tại đây

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành công văn số 1473/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế khu phố liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.

Thời gian cách ly từ hồi 0 giờ ngày 5/8 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố hết ca bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.

Lãnh đạo tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Đình Lập tổ chức triển khai các hoạt động cách ly tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập và tiến hành cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan đến khi ca bệnh đảm bảo an toàn, đúng quy định và Kế hoạch số 44/KH-BCD ngày 1/4/2020 của Ban chi đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 4/8  ông V.H.L (SN 1978), trú tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có những biểu hiện liên quan đến COVID-19.

Ông L tham gia chuyến thăm quan Đà Nẵng từ ngày 21/7  đến ngày 25/7 từ nhà đến sân bay Nội Bài và đi chơi, tắm biển, ăn uống ở một số nơi ở thành phố Đà Nẵng.

Khi về đến nhà, ông đã khai báo y tế, tham gia cách ly tại nhà và mới đây có biểu hiện ho, sốt.

Gia đình ông có 4 người (gồm vợ chồng và 2 con nhỏ). Khi trở lại nhà, vợ chồng ông có thăm chơi, ăn cỗ, uống nước với một số người thân, hàng xóm.

Hiện nay, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành áp dụng các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh tại nhà ông L, các khu vực trên địa bàn

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.