Cách ly 3 tài xế khai báo gian dối, chạy xe tải từ vùng dịch COVID-19 đến Huế

Cơ quan chức năng lấy lời khai, lập biên bản về hành vi khai báo gian dối đối với 3 tài xế xe tải đến từ tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan chức năng lấy lời khai, lập biên bản về hành vi khai báo gian dối đối với 3 tài xế xe tải đến từ tỉnh Quảng Nam.
TPO - Mặc dù đi từ vùng có dịch là tỉnh Quảng Nam, ngược vào Quảng Ngãi rồi ra Huế, nhưng 3 tài xế xe tải lại khai báo gian dối đến từ tỉnh Bình Định để tránh cách ly y tế, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Chiều 10/8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, các lực lượng chức năng vừa đưa 3 lái xe cùng 3 chiếc xe tải chở hàng về cách ly y tế ở khu cách ly thuộc Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Cách ly 3 tài xế khai báo gian dối, chạy xe tải từ vùng dịch COVID-19 đến Huế ảnh 1

Xe tải từ Quảng Nam ra Huế được khai báo đến từ tỉnh Bình Định để trốn cách ly y tế.

Trước đó, chiều 9/8, qua tuần tra kiểm soát về an toàn giao thông và an ninh trật tự, Công an phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, phát hiện 3 xe tải mang biển kiểm soát ngoại tỉnh (đầu số xe 92, thuộc tỉnh Quảng Nam) đậu đỗ giao hàng trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ), nên đã báo cho các đơn vị chức năng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19 để làm việc, xác minh thông tin.

Các đơn vị chức năng gồm có Thanh tra Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế, UBND phường và Công an phường Vĩ Dạ đã phối hợp làm việc, xác minh thông tin. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định, 3 tài xế kể trên đã khai gian dối lộ trình di chuyển, nơi xuất phát (địa bàn ngoài vùng dịch) cũng như nơi đến, nhằm tránh cách ly y tế.

Cách ly 3 tài xế khai báo gian dối, chạy xe tải từ vùng dịch COVID-19 đến Huế ảnh 2

Lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm 3 tài xế khai báo gian dối gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Theo trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, 3 lái xe nói trên xuất phát từ vùng có dịch COVID-19 là Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi sau đó ra Huế, đến tại đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ) để giao hàng.

Trong tối 9/8, sau khi Thanh tra Sở Y tế lập biên bản làm việc, các lực lượng chức năng đã đưa 3 lái xe cùng 3 chiếc xe tải chở hàng về cách ly y tế ở khu cách ly thuộc Trường nghiệp vụ Thuế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh TT-Huế, các đơn vị chức năng hiện củng cố hồ sơ, tiến hành làm các thủ tục pháp lý để xử lý nghiêm vi phạm của 3 lái xe nói trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.