Cách hạn chế tác hại sóng điện từ đối với trẻ em

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Các sóng điện từ phát ra từ các phương tiện điện tử mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày như: điện thoại di động, vô tuyến, máy tính bảng, máy tính...

Các sóng điện từ phát ra từ các phương tiện điện tử mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày như: điện thoại di động, vô tuyến, máy tính bảng, máy tính... có hại đến sức khỏe của người tiếp xúc với nó, đặc biệt đối với trẻ em, tính độc hại tăng gấp nhiều lần so với người lớn. 

Vì vậy, nhằm bảo vệ khỏi các bước sóng, nên giữ điện thoại cách xa tai ít nhất 15cm. Động tác đơn giản này giúp làm giảm đến 10.000 lần nguy cơ các tia bức xạ độc hại. 

Điện thoại di động luôn phát ra bức xạ nên cần đặt trong túi xách và không được bỏ trong túi quần jean đối với các cậu bé cũng như trong áo lót đối với các cô bé.

75% thanh thiếu niên để điện thoại di động dưới gối khi ngủ, trong khi đó thiết bị này cần để ngoài phòng ngủ vào ban đêm. 

Phụ nữ đang cho con bú không nên dùng và phụ nữ mang thai nên tránh để quá gần bụng. Tương tự như vậy với các thiết bị điện thoại của trẻ nhỏ, không nên đặt trong giường nôi của trẻ.

Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.