Đắk Nông:

Cách chức Phó chủ tịch UBND huyện nhận tiền 'bôi trơn'

TPO - Theo quyết định cách chức, ông Nguyễn Hữu Huân-Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã có vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 6/12/2018, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã ký quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Hữu Huân.

Theo quyết định cách chức nói trên, với vai trò là Phó trưởng phòng Kế hoạch, kiêm Bí thư chi bộ (từ năm 2000-2003), Phó giám đốc Lâm trường Quảng Trực (từ năm 2003-2006), Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (từ năm 2007 đến nay) ông Huân đã lấn chiếm đất do lâm trường Quảng Trực Quản lý để canh tác. Sau đó, ông Huân nhờ ông Nguyễn Văn Việt đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 28 (diện tích 2.203 m2) và thửa đất số 31 (diện tích 75.504m2).

Cách chức Phó chủ tịch UBND huyện nhận tiền 'bôi trơn' ảnh 1
Cách chức Phó chủ tịch UBND huyện nhận tiền 'bôi trơn' ảnh 2 Quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Hữu Huân.

Trong quá trình kê khai và cấp giấy chứng nhận, thửa đất số 28 chồng lấn lên đất của hộ ông Hồ Thiện Đức và ông Bùi Đình Hùng đã nhận chuyển nhượng từ ông Điểu Thăn, làm phát sinh tranh chấp. Quá trình ông Hồ Thiện Đức và ông Bùi Đình Hùng làm thủ tục để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Huân là người yêu cầu và nhận 20 triệu đồng của ông Thiện và ông Đức.

Năm 2013, ông Huân tiếp tục nhờ người khác hợp thức hóa hồ sơ để chuyển nhượng thửa đất số 28, số 31 từ ông Nguyễn Văn Việt sang tên vợ là bà Trương Thị Ánh. Nhưng quá trình  kiểm điểm, ông Huân lại quanh co, che giấu, cho rằng vợ chồng ông không biết việc này. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật đối ông Nguyễn Hữu Huân – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức bằng hình thức Cách chức Huyện ủy viên cả 3 nhiệm kỳ 2008-2013; 2013-2015; 2015-2020

MỚI - NÓNG