Cách chức Phó Chủ tịch HĐND xã ở Hải Dương vì dùng bằng giả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Vương Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) vừa bị kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì sử dụng văn bằng giả để được đi học đại học, trung cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa quyết định thi hành kỷ luật ông Vương Văn Đông - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Hà Kỳ bằng hình thức “Cách tất cả các chức vụ trong Đảng”.

Ông Đông bị cách chức vì đã không trung thực trong công khai lý lịch của người xin vào Đảng và lý lịch đảng viên; sử dụng văn bằng không hợp pháp để được đi học đại học, trung cấp lý luận chính trị.

Hành vi của ông Vương Văn Đông đã vi phạm quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật, ông Đông đã chủ động báo cáo, kiểm điểm nghiêm túc, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.