Cách chống buồn ngủ khi lái xe

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chào bác sĩ, năm nay em 21 tuổi, hay bị ngủ gật, nhất là khi chạy xe. Em chạy được khoảng 40 phút thì có cảm giác buồn ngủ và xảy ra thường xuyên.

Khi em ngồi học được một tiếng vào ban đêm hay ban ngày cũng có cảm giác buồn ngủ. Em không biết mình mắc bệnh gì, mong được bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ. (Thien).

cat-con-buon-ngu-khi-lai-xe-5875-1435735

Ảnh minh họa:Health.

Trả lời:

Chào bạn,

Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây buồn ngủ nhiều là giấc ngủ ban đêm không đủ hoặc không tốt. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như cơ thể suy yếu, mệt mỏi, căng thẳng quá mức và một số bệnh khác.

Bạn có thể tự đánh giá để tìm nguyên nhân, nếu do chưa ngủ đủ, hoặc do học tập làm việc quá căng thẳng… thì tự điều chỉnh. Còn nếu không tự tìm thấy được nguyên nhân hoặc không tự điều chỉnh được, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh để được tư vấn và hướng dẫn biện pháp cải thiện tình trạng hiện tại.

Thân mến.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Thắng
Phòng khám Thần kinh
Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).