Cách chọn hoa hậu xứng đáng

TPO - Theo nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, quá trình chấm thi diễn ra trong thời gian dài để giảm thiểu những nhầm lẫn, sai sót có thể.

Thí sinh HHVN 2022 hoàn thiện về ngoại hình và phẩm chất

Tham dự họp báo chiều 16/12 tại TP.HCM, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết cuộc thi đã trải qua vòng chung khảo và đang đi tới vòng chung kết.

Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Trọng Tài.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, 35 thí sinh đang trong quá trình tập luyện tăng cường, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội khác nhau, chuẩn bị cho đêm chung kết. Họ hoàn thiện hơn cả về ngoại hình và phẩm chất bên trong.

Nhiều thí sinh cải thiện đáng kể về chỉ số nhân trắc học khi được đo lại ở vòng chung kết. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng hoàn thành các phần thi như Người đẹp nhân ái, Người đẹp thể thao và Người đẹp truyền thông.

Trong đó, phần thi được chú trọng là Người đẹp nhân ái. Cả 9 dự án nhân ái đều được thực hiện ở TP.HCM. Đây là hình thức tri ân mà BTC dành cho thành phố đã 4 lần liên tiếp từ 2016 đến nay đã tiếp nhận, bao bọc và giúp đỡ cuộc thi.

Ngoài ra, phần thi này được quay và phát trên các phương tiện truyền thông thuộc đơn vị BTC cuộc thi nhằm mục đích cho khán giả thấy sự nỗ lực của thí sinh cũng như đối tượng thụ hưởng trong các dự án nhân ái.

Vật phẩm đăng quang tượng trưng cho ngôi vị, quyền lực của tân hoa hậu

Tại họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh vương miện và vật phẩm đăng quang có ý nghĩa quan trọng vì chúng tượng trưng cho ngôi vị, quyền lực và vị trí dành cho cô gái giành được danh hiệu cao nhất, đồng thời thể hiện trách nhiệm nặng nề của họ với tư cách là Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 2
Chiếc vương miện do đích thân bà Bùi Thị Mỹ Cảnh - nhà sáng lập Long Beach Pearl lên ý tưởng cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam và được đội ngũ Long Beach Pearl kỳ công hoàn chỉnh từng chi tiết.

Theo đó, chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu năm nay được lấy cảm hứng từ hình ảnh “Đôi chim Lạc hướng về mặt trời” - biểu tượng quen thuộc được khắc họa trên Trống Đồng Đông Sơn, mang ý nghĩa đại diện cho thế hệ trẻ khao khát chinh phục những chân trời rộng lớn, thể hiện lý tưởng và tôn vinh vẻ đẹp lâu đời của lịch sử nghìn năm văn hiến.

Vương miện được đính kết 54 viên ngọc trai tượng trưng cho tình đoàn kết của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Bên cạnh vương miện, ban tổ chức cũng công bố hai tiara dành cho 2 á hậu của cuộc thi năm nay. Bốn nghìn viên đá quý được đính kết trên hai chiếc tiara, thể hiện cho bốn nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Trần Thái Nguyên - Phó TGĐ Qui Phúc, đơn vị tài trợ ghế đăng quang và quyền trượng, họ dành gần 3 tháng để chế tác hai vật phẩm này. Ghế đăng quang và quyền trượng được gắn 800 viên đá quý nhằm giúp cho buổi lễ đăng quang của Tân Hoa hậu thêm rực rỡ.

Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 3
Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 4
Ghế đăng quang và quyền trượng dành cho Hoa hậu Việt Nam 2022.
Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 5

“Tôi mong muốn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công, tìm ra tân hoa hậu xứng đáng. Đặc biệt sau khi đăng quang, hoa hậu sẽ dành thời gian thực hiện nhiều dự án thiện nguyện cho xã hội, cộng đồng. Trong cuộc thi HHVN, có nhiều hoạt động nhưng chúng tôi ấn tượng nhất ở phần thi Người đẹp nhân ái. Từ đó, chúng tôi tiếp tục đồng hành lâu dài hơn nữa với cuộc thi”, ông Trần Thái Nguyên nói.

Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 6

Hoa đăng quang do 1989 Florist tài trợ. Ảnh: Trọng Tài.

Ngoài ra, bó hoa đăng quang mang tên Tinh khôi nhằm tôn vinh vẻ đẹp và gửi lời chúc may mắn cho tân Hoa hậu Việt Nam cũng như nhan sắc Việt.

Hoa hậu Việt Nam luôn ưu tiên việc học của các người đẹp

Tại họp báo công bố vật phẩm đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2022, bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, Phó trưởng BTC HHVN 2022 chia sẻ Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 được đầu tư nhiều về mặt kinh tế. “Không có lý do gì chúng tôi không ưu ái các bạn cả. Trong khi Đỗ Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đều là những cô gái dễ thương, lễ phép và mong muốn được cống hiến hết mình”, bà Phạm Kim Dung bày tỏ.

Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 7

Bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, Phó trưởng BTC HHVN 2022. Ảnh: Trọng Tài.

Bà Phạm Kim Dung cũng phân tích lý do Đỗ Hà ít tham gia các hoạt động chung cùng các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì cô học tập và sống ở Hà Nội. Hơn nữa, trong quá trình tham gia cuộc thi Miss World 2021, Đỗ Hà phải nợ môn khá nhiều.

Trở về Việt Nam, Đỗ Hà cần tập trung và dành ưu tiên cho việc học để ra trường đúng kỳ hạn. “Chúng tôi không bao giờ áp đặt hay yêu cầu các bạn dự sự kiện bằng mọi cách. Trong mọi hoạt động, chúng tôi đều hỏi ý kiến Hà cũng như các người đẹp khác và tôn trọng quyền quyết định của mỗi người. Không có chuyện chúng tôi thiên vị ai”, bà Phạm Kim Dung nhấn mạnh.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ thêm cô hiện là sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế Quốc dân và đang cố gắng hoàn thành tất cả môn học trì hoãn trước đó. Chính vì vậy, lịch trình hoạt động trở nên dày đặc hơn.

Cách chọn hoa hậu xứng đáng ảnh 8

Hoa hậu Đỗ Hà tập trung việc học giai đoạn này.

Theo Đỗ Hà, cô được công ty quản lý tạo điều kiện lựa chọn con đường riêng của mình. “Hiện tại, tôi muốn hoàn thành tốt việc học, ra trường với kết quả xuất sắc. Nếu tôi mải chạy show, tham gia các sự kiện để ảnh hưởng tới việc học thì vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn. Tôi ưu tiên việc học lên hàng đầu và luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với vai trò đương kim Hoa hậu Việt Nam. Hy vọng mọi người hiểu để tránh những hiểu lầm không đáng có”, Hoa hậu Đỗ Hà tâm sự.

Tiêu chí chọn Hoa hậu Việt Nam 2022

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn có tiêu chí thống nhất là tìm ra những cô gái đẹp nhất, đại diện xứng đáng nhất cho vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn, văn hóa của người phụ nữ Việt Nam nói riêng và con người Việt Nam nói chung.

“Chắc chắn đó phải là cô gái kết hợp hài hoà giữa nhan sắc, tri thức và tâm hồn”, ông nói.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng nhấn mạnh việc chấm thi là cả quá trình dài, không phải kết quả của riêng đêm chung kết. Phần thi ứng xử chỉ là 1 phần điểm trong tổng điểm chung. Đó là một trong những yếu tố quyết định xếp loại chung cuộc.

“Ban giám khảo theo dõi thí sinh trong quá trình dài và mỗi người có lựa chọn của riêng mình. Trong những ngày tới, chúng tôi cùng thảo luận kỹ để chọn Top 20, Top 10 trên cơ sở đồng thuận chung. Quá trình chấm thi là như vậy. Đó là cả một hành trình rất dài để giảm thiểu những nhầm lẫn, sai sót có thể”, nhà báo Lê Xuân Sơn cho hay.

Bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, Phó trưởng BTC chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất tâm tư, trăn trở và cân nhắc xem ai đủ nhan sắc, đủ trí tuệ và đủ lòng nhân ái để có thể trở thành Hoa hậu Việt Nam 2022. Chúng tôi luôn mong đợi bằng sự kinh nghiệm của BGK, nỗ lực của BTC sẽ tìm được đúng người và không có bất kỳ sai lầm nào ở vòng chung kết sắp tới”.