Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“

HHT - Để xóa bỏ các vật thể không cần thiết ra khỏi bức ảnh trên điện thoại chạy Android hoặc iPhone, iPad thì có rất nhiều ứng dụng miễn phí hỗ trợ cho chúng mình đấy!

Các ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên nền tảng mobile hiện nay khá thông minh, dễ sử dụng và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. 4 ứng dụng phổ biến có thể sử dụng được trên cả 2 nền tảng Android và iOS, đó là: Snapseed, Picsart, Photoshop Fix và Photoshop Mix. Mời bạn khám phá 4 ứng dụng này nhé!

Snapseed

Snapseed là ứng dụng miễn phí của Google và cực phổ biến đối với ai yêu thích chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh trên điện thoại. Phần mềm này cung cấp rất nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh, trong đó có công cụ "Heal" để xoá các chi tiết thừa ra khỏi ảnh, ngoài ra phần mềm này còn có các bộ lọc màu khá độc đáo.

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 1

Để sử dụng công cụ xoá chi tiết thừa ra khỏi ảnh, bạn chọn "Heal" rồi bôi lên chi tiết cần xoá, "Heal" đặc biệt hiệu quả để xoá những vật thể trên một phông nền lớn có tính đồng nhất, nếu phông nền của bức ảnh khá lộn xộn thì công cụ này sẽ khó nhận ra để xoá các chi tiết thừa một cách chính xác nhất.

Snapseed chỉ phù hợp với những chi tiết, vật thể trên những background đơn giản và đồng nhất. Vật thể lớn trên phông nền phức tạp thì sẽ không hiệu quả.

Picsart

Đây cũng là một ứng dụng miễn phí với nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh và các chức năng khá hay. Bạn cũng có thể dùng nó để xoá các chi tiết thừa trên ảnh bằng tính năng "Clone".

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 2

Clone thực chất là quá trình copy những vùng ảnh tương tự để chép đè lên và che đi chủ thể chúng ta cần xoá, vì cách hoạt động như vậy nên các bạn phải lưu ý trong việc chọn mẫu khu vực ảnh cần copy phải gần giống với vùng cần xoá bỏ chi tiết thừa để ảnh sau khi xoá trông tự nhiên hơn.

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 3

Quá trình xoá cũng diễn ra rất nhanh và đơn giản, nếu bạn làm kỹ thì sẽ được một bức ảnh trông khá hoàn hảo, khó có thể nhận ra được là chúng mình vừa sử dụng phần mềm can thiệp.

Picsart hoạt động khá ổn với chức năng "Clone" nhưng sẽ đòi hỏi bạn biết chọn vùng copy cho phù hợp để tránh lạm bị lỗi vùng ảnh sau khi xử lý. Chưa kể là khi dùng ứng dụng này bạn sẽ gặp rất nhiều quảng cáo.

Photoshop Fix

Là phần mềm của hãng Adobe, một tên tuổi hàng đầu mà hầu như ai cũng biết khi sử dụng máy tính để chỉnh sửa ảnh. Adobe cũng phát hành rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh để hỗ trợ trên nền tảng di động và hầu hết đều là miễn phí. Dĩ nhiên tính năng xoá bỏ chi tiết thừa trên ảnh là điều không thể thiếu ở các ứng dụng Photoshop của Adobe.

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 4

Để sử dụng tính năng này, bạn chọn "Healing", trong đây sẽ có cả chức năng Heal và Clone để bạn có thể phối hợp lẫn nhau và sử dụng một cách rất tiện lợi. mặc dù "Heal" giống như trên Snapseed nhưng với Photoshop Fix thì nó hoạt động hiệu quả hơn nhiều, chi tiết nào mà bạn không thể xử lý bằng Heal được thì có thể chuyển qua Clone để hoàn thiện chúng.

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 5

Kết quả cũng khá ấn tượng, nếu các bạn làm kỹ tay hơn một chút thì cũng rất khó để nhận ra được bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Mặc dù quá trình xử lý hơi nặng và phải chờ đợi nhưng hiệu quả đem lại khá cao.

Photoshop Mix

Ứng dụng này tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ xử lý hình ảnh trên các layer (lớp). Không giống như Fix chủ yếu chỉ là sửa lỗi và cải thiện bức ảnh. Mix cho chúng ta sáng tạo hơn với các layer để có thể xử lý kết hợp nhiều bức ảnh, có thể cắt phông và can thiệp về màu sắc trên từng kênh riêng biệt. Mix còn có một tính năng rất hay là Content-Aware để nhận dạng và loại bỏ chi tiết thừa trên bức ảnh.

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 6

Bạn chọn Fill sẽ nhảy ra cửa sổ sau:

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 7

Sau đó chọn "Smart" rồi bôi lên chi tiết cần loại bỏ, với "Smart" thì Mix hỗ trợ nhận dạng chi tiết thừa trên nền background rất tốt nên nó sẽ chọn sát chi tiết của chủ thể cần xoá mà không bị lem nhiều ra bên ngoài, người dùng có thể phóng to ảnh để chọn cho chính xác hơn. Sau khi chọn xong thì bấm "Fill" là nó sẽ tự động tính toán để loại bỏ chi tiết thừa một cách thông minh.

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 8

Photoshop Mix cũng có thể xoá chi tiết thừa và phức tạp ở mức rất hiệu quả và nhanh chóng, thao tác đơn giản hơn cả trên Photoshop Fix. Mix phù hợp với người dùng chuyên sâu để có thể can thiệp nhiều hơn nữa trên bức ảnh nên sẽ có phần nặng và chậm hơn so với Fix.

Photoshop Fix và Mix là 2 ứng dụng hiệu quả trong việc can thiệp lên bức ảnh mà không để lại dấu vết gì, ngoài ra thì nó còn hỗ trợ nhanh, đơn giản. Nhược điểm là nó chiếm nhiều dung lượng và tương đối chậm hơn khi so với 2 ứng dụng Snapseed và Picsart.

Các ứng dụng miễn phí giúp bạn xóa bỏ vật thể không mong muốn để có bức ảnh “nghìn like“ ảnh 12
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể nhận ra rằng đã một thời gian khá dài, các cầu thủ mặc áo đấu không in tên. Ngay trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, áo đấu của ĐT Việt Nam cũng không có tên cầu thủ. Tại sao lại như vậy?
Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

HHT - Trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 châu Á, có một thời điểm Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã đi bóng vào khu vực cấm địa của ĐT Indonesia. Một cầu thủ Indonesia đã tranh bóng khiến Hoàng Đức bị ngã. Nhiều khán giả cho rằng trọng tài cần thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam trong tình huống này. Vậy quyết định của trọng tài là sai hay đúng?