Các ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn tại TP HCM ngừng cung cấp dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
Các ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn tại TP HCM ngừng cung cấp dịch vụ
TPO - Người dùng có nhu cầu giao hàng, đi chợ hộ vẫn có thể đặt dịch vụ nhưng sẽ phải tuân thủ các biện pháp an toàn.

Trong sáng nay (9/7), người dùng các dịch vụ gọi xe, giao đồ ăn tại TP HCM khi mở ứng dụng của mình ra đã nhận được thông báo ngừng hoạt động.

Cụ thể, NowFood sẽ ngừng hoạt động tại TP HCM từ ngày 9/7 cho đến khi có thông báo mới. Grab ngừng các dịch vụ vận chuyển hành khách, giao đồ ăn Grab Food tại TP HCM trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/7 hoặc tới khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Các dịch vụ như Baemin, LoShip, Be cũng ra các thông báo tương tự.

Các ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn tại TP HCM ngừng cung cấp dịch vụ ảnh 1

Thông báo dừng cung cấp dịch vụ của Grab, NowFood.

Các dịch vụ này cho biết họ vẫn hoạt động các dịch vụ giao hàng, dịch vụ đi chợ hộ.

TP HCM đã chính thức áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày trên toàn thành phố từ 0h ngày hôm nay. Trong đó, các dịch vụ ăn uống mang về cũng phải dừng hoạt động.

Chị Chi (sống tại quận 7) cho biết: “Trong ngày hôm nay các ứng dụng đều gửi thông báo trên ứng dụng”. Tuy nhiên chị có đặt rau được gửi từ Đà Lạt qua một nhà xe. Nhà xe này có thể vào thành phố nhưng vẫn chưa rõ số rau sẽ được chuyển từ kho của nhà xe tới nhà chị thế nào.

Đối với các lái xe, một số dịch vụ cũng đưa ra thông báo hỗ trợ lái xe của mình. Một số bên đã hỗ trợ về tài chính trực tiếp cho lái xe, tăng kết nối với các đơn vị cung cấp thực phẩm để tiện cho lái xe nhận nhiều cuốc hơn. Trong khi các bên dịch vụ khác như Grab vẫn duy trì chính sách thưởng, hỗ trợ tài xế như bình thường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.