Các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực

HHT - Các trường trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM mới đây đã đồng loạt công bố điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tại TP.HCM, Khánh Hoà, An Giang và Bến Tre ngày 30/8 có 23.000 thí sinh tham gia. Ngoài các trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, 57 đại học, cao đẳng khác cũng sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển.

Đại học Khoa học Tự nhiên

So với năm 2019, điểm trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực năm nay của ĐH Khoa học Tự nhiên giảm. Thống kê cho thấy ngành đào tạo của trường có điểm trúng tuyển cao nhất là Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với 903 điểm. Điểm chuẩn các ngành từ 600 đến 903 điểm.

Các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực ảnh 1 Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực của Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điểm trúng tuyển vào các ngành học của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn từ 600 đến 880 điểm (thang điểm 1.200).

Trong đó, ba ngành có điểm chuẩn cao nhất (880) là Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh hệ chất lượng cao, Truyền thông đa phương tiện. Kế đến là ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ quốc tế hệ chất lượng cao với 850 điểm. Ngành Tâm lý học và Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành có điểm chuẩn lần lượt là 840 và 825.

Các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực ảnh 2 Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Thủ khoa tuyển sinh theo phương thức này là thí sinh Ngô Đặng Thúy Hằng (trường THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) với 1.090 điểm.

Đại học Công nghệ thông tin

Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất ĐH Công nghệ Thông tin là Khoa học Máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) với 900 điểm.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm (theo thang điểm 1.200).

Các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực ảnh 3 Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực của Đại học Công nghệ thông tin.

Đại học Bách khoa

Khoa học máy tính cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay của ĐH Bách khoa với 927 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 700 đến 926 điểm.

Năm nay, 2.158 em trúng tuyển ĐH Bách khoa bằng điểm thi đánh giá năng lực. Điểm trung bình các thí sinh trúng tuyển là 852. Trong đó, gần 27% thí sinh trúng tuyển có điểm thi từ 900 trở lên. 72 em (chiếm 3,33%) trúng tuyển có điểm từ 1.000 trở lên.

Các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực ảnh 4 Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực của Đại học Bách khoa.

Thí sinh có kết quả cao nhất trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm nay (1.118 điểm) là Trần Công Huy Hoàng (trường THPT Châu Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), trúng tuyển khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính của trường.

Đại học Kinh tế - Luật 

Các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực ảnh 5 Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực của Đại học Kinh tế - Luật.

Với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực, 6/40 chương trình đào tạo của ĐH Kinh tế - Luật có điểm trúng tuyển trên 900.

Các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM đồng loạt công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm