Các trường ĐH đẩy nhanh tiếp cận tiêm vắc xin cho sinh viên để sẵn sàng học tập trung

0:00 / 0:00
0:00
Các trường ĐH đẩy nhanh tiếp cận tiêm vắc xin cho sinh viên để sẵn sàng học tập trung
SVVN - Để chuẩn bị cho việc học tập trung khi kết thúc giãn cách, nhiều trường ĐH tại TP. HCM gấp rút tiến hành việc tiêm vắc xin phòng dịch cho sinh viên.

Theo quy định, việc học tập trung tại các cơ sở giáo dục tại các địa phương phải tuân thủ theo quy định phòng dịch. Trong đó, quan trọng nhất là chủ động tiêm vaccine cho người học.

Theo các trường ĐH, việc phủ vaccine cho sinh viên hiện nay tại TP. HCM chủ yếu tiến hành qua kênh địa phương và khu vực cư trú. Theo đó, tại các KTX, ngành y tế địa phương sẽ chủ động phối hợp với các trường để chích vaccine cho sinh viên.

Đẩy nhanh tiêm cho sinh viên ở KTX

Hôm nay, Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP. HCM đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 2 cho sinh viên lưu trú tại đây. Trong đợt này, có 128 sinh viên trong đó có 125 sinh viên tiêm mũi 2 và 3 sinh viên tiêm mũi 1 (gồm 40 sinh viên Việt Nam, 60 sinh viên Lào và 28 sinh viên Campuchia). Trước đó, từ giữa tháng 8/2021 Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức tổ chức tiêm mũi 1 cho 125 sinh viên nội trú.

Các trường ĐH đẩy nhanh tiếp cận tiêm vắc xin cho sinh viên để sẵn sàng học tập trung ảnh 1

Sinh viên tại KTX ĐHQG TP. HCM tiêm mũi 2 ngày 14/9/2021.

Nhiều sinh viên lo ngại do đang ở quê nên nên trong trường hợp địa phương chưa tổ chức tiêm vắc xin sẽ không thể trở lại KTX và mong được KTX hỗ trợ tiêm. Theo Trung tâm Quản lý KTX, tuỳ vào tình hình và kế hoạch của các cơ quan liên quan KTX mới có thể phối hợp giải quyết vì hiện nay nguồn vắc xin do phân bổ và việc tiêm phải dựa theo kế hoạch. KTX khuyến khích SV chủ động đăng ký ở địa phương để không bị lỡ khi học tập trung trở lại.

Để chuẩn bị cho năm học mới, từ ngày mai, Trung tâm bắt đầu mở cổng đăng ký trực tuyến tiếp nhận sinh viên năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên cũ nội trú năm học 2020 - 2021 của 2 cụm cuối cùng gồm Cụm nhà A.G và cụm nhà A.H. Các cụm nhà khác đã được KTX cho sinh viên đăng ký trước đó.

Theo PGS. TS Bùi Mai Hương, Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và Truyền thông, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), ngoài cán bộ, giảng viên, trường đã phối hợp với ngành y tế Quận 10 để tiêm vắc xin cho toàn bộ sinh viên tại KTX trường. Theo đó có 850 cán bộ và sinh viên ở KTX được tiêm mũi 1. Theo nhà trường, việc tiêm vắcxin giúp sinh viên tăng cường đảm bảo an toàn khi tại KTX từng có nhiều F0 và để nhà trường chủ động khi được phép học tập trung trở lại.

Các trường ĐH đẩy nhanh tiếp cận tiêm vắc xin cho sinh viên để sẵn sàng học tập trung ảnh 2

Đã có 125 sinh viên tại KTX ĐHQG TP. HCM được tiêm mũi 2.

Tại KTX trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, theo ThS Hồ Thành Công – Giám đốc KTX cho biết đến ngày 12/9, đã có 196/270 sinh viên đang lưu trú đã được tiêm mũi 2, đạt tỉ lệ 76%. Số còn lại cũng đã được tiêm mũi 1. Trước đó, các sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM và trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) lưu trú tại KTX 135 Trần Hưng Đạo (Q. 1), cũng đã được tiêm mũi đầu tiên. ThS Trần Vũ, Trưởng phòng Công tác sinh viên trường ĐH KHTN cho biết, đến hôm qua, hầu hết sinh viên lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo đã hoàn tất tiêm mũi 1 theo kênh địa phương.

Tuy nhiên, đa phần các sinh viên hiện nay đang ở quê và chưa trở lại trường, việc tiêm vắc xin hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện của địa phương. “Vì không thể tổ chức hay mua vắc xin tiêm cho sinh viên nên trường chỉ khảo sát tình hình tiêm chủng và khuyến cáo sinh viên đang ở các địa phương nên đi tiêm chủng, không chần chừ, để có thể trở lại trường sớm nhất. Với các sinh viên ở TP. HCM thì trường tạo mọi điều kiện và qua các kênh để các bạn được tiêm sớm và đầy đủ”, lãnh đạo một trường ngoài công lập cho biết.

Các trường Y dược đi đầu trong tiêm vắc xin cho sinh viên

Do đặc thù, hầu hết sinh viên khối các trường ĐH chuyên ngành Y Dược và các trường có khoa Y đều tham gia tình nguyện phòng, chống dịch trên địa bàn TP. HCM. Vì vậy, đây cũng là nhóm được tiêm phòng đầy đủ và sớm nhất. Bên cạnh đó, lượng lớn sinh viên không thuộc các trường này nhưng có tham gia tình nguyện chống dịch cũng được tiêm phòng đầy đủ.

Các trường ĐH đẩy nhanh tiếp cận tiêm vắc xin cho sinh viên để sẵn sàng học tập trung ảnh 3

Kiểm tra huyết áp trước khi tiêm vắc xin cho sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM.

Trường ĐH Y Dược TP. HCM là đơn vị tổ chức tiêm phòng cho sinh viên sớm nhất. Theo ThS Trương Văn Đạt – Trưởng Phòng Công tác sinh viên nhà trường cho biết, đến nay, có gần 6.000 sinh viên của trường đã tiêm vắc xin, trong đó có hơn 50% đã được tiêm mũi 2. Mới đây, trường vừa hoàn thành đợt 4 tiêm mũi 1 và 2 cho sinh viên tình nguyện. Ngoài sinh viên có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM đăng ký tiêm tại trường, có hơn 100 sinh viên các địa phương khác cũng được trường đón về TP. HCM và triển khai tiêm chủng trước khi tham gia công tác hỗ trợ chống dịch.

Tương tự, đến nay, đã có hơn 5.000 sinh viên (chiếm 60%) trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã được tiêm vắc xin, đây là nhóm được trường đặc biệt quan tâm do đều tham gia hỗ trợ phòng chống dịch. Trong số này, có hơn 50% đã và đến kỳ tiêm mũi 2.

Các trường ĐH đẩy nhanh tiếp cận tiêm vắc xin cho sinh viên để sẵn sàng học tập trung ảnh 4

Sinh viên chờ theo dõi sau tiêm vaccine tại trường ĐH Y dược TP. HCM.

Một số trường như ĐH Luật, ĐH Công nghiệp TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm, khoa Y ĐHQG TP. HCM... cũng có tỉ lệ sinh viên được tiếp cận vắc xin cao. TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ TP. HCM chia sẻ: “Nhiều khả năng, thời gian tới, sinh viên vẫn phải học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho người học và người dạy. Tuy nhiên, bên cạnh giải pháp này, trường phải sẵn sàng cho học tập trung thông qua đẩy nhanh tiếp cận vắc xin cho sinh viên. Có như vậy mới không bị động hay ảnh hưởng đến công tác giảng dạy”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.