Các trường đại học dân lập đều xét tuyển NV3

Các trường đại học dân lập đều xét tuyển NV3
TP - Mặc dù còn 5 ngày nữa mới hết hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng đến thời điểm này, các trường đại học dân lập khu vực phía Nam đã tính đến phương án xét tuyển nguyện vọng 3.
Các trường đại học dân lập đều xét tuyển NV3 ảnh 1

Nhiều thí sinh vẫn còn cơ hội xét tuyển theo nguyện vọng. Ảnh: Hồng Vĩnh

Trao đổi với Tiền Phong vào chiều 5/9, PGS-TS Nguyễn Hồng Đào - Phó Hiệu trưởng trường ĐH dân lập Bình Dương cho biết đến thời điểm này, trường nhận khoảng 400 hồ sơ hợp lệ (sau khi cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, thí sinh có tổng điểm thi bằng hoặc trên điểm sàn của Bộ và không có bài thi đạt điểm 0) đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào hệ đại học và cao đẳng.

Như vậy, nếu lấy điểm chuẩn ngang điểm sàn thì, xét về lý thuyết, trường chỉ mới tuyển được 30% chỉ tiêu. Thực tế có thể “khắc nghiệt” hơn bởi nhiều thí sinh có đăng ký nhưng không đến nhập học.

PGS-TS Nguyễn Hồng Đào khẳng định chắc chắn rằng trường phải xét tuyển nguyện vọng 3 mới mong tuyển đủ 1.400 chỉ tiêu. PGS-TS Nguyễn Hồng Đào cho biết thêm: Trường ĐH dân lập Bình Dương là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương (16 khu công nghiệp) và khu tứ giác trọng điểm kinh tế phía Nam nên sinh viên theo học ở trường được đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ở trường ĐH dân lập Hùng Vương, bà Mai Bình - Trưởng phòng Đào tạo cho biết: Trường đã nhận 500 hồ sơ xin xét tuyển nguyện vọng 2 vào hệ ĐH và CĐ trong khi tổng chỉ tiêu đối với hệ ĐH và CĐ của trường là 1.000 sinh viên.

Mặc dù đến ngày 11/9 nhà trường mới chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng theo bà Mai Bình, dự kiến điểm chuẩn chỉ ngang điểm sàn của Bộ.

Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 còn ít

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) 2; tuy nhiên, thí sinh nộp đơn xét tuyển vẫn rất dè dặt.

Học viện Kỹ thuật Mật mã  mới nhận được khoảng  50 đơn trong khi cần tuyển 60 chỉ tiêu (năm trước trường này nhận được khoảng 1.000 đơn cho NV2). ĐH Công nghiệp Hà Nội nhận được hơn 5.000 trong khi cần tuyển gần 200 chỉ tiêu ĐH và  2.200 chỉ tiêu CĐ.

ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN) nhận được gần 500 đơn /hơn 200 chỉ tiêu. Khoa Luật (ĐHQG HN) nhận được 200/74 chỉ tiêu.

Nhận định về điều này, các nhà tuyển sinh cho rằng thí sinh hiện nay vẫn đang nghe ngóng và số đơn xét tuyển sẽ đổ về các trường nhiều trong 5 ngày cuối. 

Hơn nữa, muốn tuyển đủ chỉ tiêu, nhà trường phải nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3. Được biết, trường ĐH dân lập Hùng Vương xét tuyển 1.000 chỉ tiêu nhưng đây là chỉ tiêu “mềm”, có thể điều tiết chỉ tiêu  từ ngành này sang ngành khác, từ hệ CĐ sang hệ ĐH nên thí sinh có điểm thi đạt điểm sàn là có thể trúng tuyển vào trường, bất kể nguyện vọng 2 hay 3.

Thạc sỹ Lâm Thanh Hiển, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH dân lập Lạc Hồng (Đồng Nai) cho biết: Ngày 5/9, có hơn 300 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 đến làm thủ tục nhập học.

Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 2, đến thời điểm này nhà trường đã nhận được  gần 800 hồ sơ  hợp lệ, trong đó có nhiều hồ sơ của thí sinh  thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Dự kiến, trường sẽ lấy điểm chuẩn (nguyện vọng 2) ngang với điểm sàn do Bộ quy định.

Xét về lý thuyết, sau khi hết hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, trường ĐH dân lập Lạc Hồng đã đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo Thạc sỹ Lâm Thanh Hiển, để trừ hao tình trạng thí sinh trúng tuyển “ảo”, nhà trường vẫn phải xét tuyển nguyện vọng 3.

Trường ĐH dân lập Hồng Bàng cũng nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2. TS Nguyễn Mạnh Hùng- Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng 3 vào ngày 11/9 với điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ.

Riêng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2, có thể chỉ ngang với điểm sàn. Năm nay, trường ĐH dân lập Hồng Bàng xét tuyển 1.700 chỉ tiêu cho 33 ngành học chính với hàng chục chuyên ngành khác nhau thuộc các khối A,B,C,D1,2,3,4, H,T,V. Trường cũng có chương trình liên kết đào tạo với các ĐH ở Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.

Sau ngày 10/9, trường ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn, ĐH dân lập Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, ĐH dân lập Văn Lang... cũng sẽ xét tuyển nguyện vọng 3 với rất nhiều chỉ tiêu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.