Các trọng tài “nhúng chàm” sẽ hầu toà vào tháng 3/2007

Các trọng tài “nhúng chàm” sẽ hầu toà vào tháng 3/2007
TP - Tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa lên kế hoạch dự kiến đưa vụ “nhúng chàm” tập thể của các “ông vua sân cỏ” ra xét xử sơ thẩm vào tháng 3/2007, sau Tết Nguyên đán.

Viện KSNDTC đã uỷ quyền cho Viện KSND TP Hà Nội cử kiểm sát viên giữ quyền kiểm sát xét xử và công tố tại Toà.

Trước đó, Viện KSNDTC đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TP Hà Nội. Theo cáo trạng, có tổng số 14 bị can bị truy tố về các hành vi đưa - nhận và làm môi giới hối lộ để “thao túng” tỷ số các giải bóng đá trong nước.

Đó là Lê Văn Cường (nguyên Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ, kiêm Trưởng đoàn bóng đá Tôn Hoa Sen - Cần Thơ); Vũ Tiến Thành (HLV phó CLB Đông Á - Thép Pomina); Nguyễn Thành Vinh, Trần Mạnh Cường; các trọng tài Lương Trung Việt, Lê Văn Tú, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức, Nguyễn Hữu Thành; Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Vũ Trọng Chiến, Hoàng Thế Dũng.

Bốn bị can khác gồm Thái Thượng Triết, Trần Đại, Nguyễn Đức Vũ và Lê Quang Ninh đã được Viện KSNDTC ra quyết định miễn tố.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can và người liên quan cũng đã nộp lại tổng cộng 224,3 triệu đồng cho cơ quan điều tra. 

MỚI - NÓNG