Các quốc gia APEC: Áp lực từ khai thác tài nguyên quá mức

Người dân ở ĐBSCL phơi lúa. Ảnh: Hòa Hội.
Người dân ở ĐBSCL phơi lúa. Ảnh: Hòa Hội.
TP - Tuần lễ An ninh lương thực và Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra tại Cần Thơ đã kết thúc sau 8 ngày làm việc.

Chiều tối 25/8, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, tuần lễ APEC tại Cần Thơ đã thông qua 3 văn kiện quan trọng, gồm: Kế hoạch hành động thực hiện chương trình khung nhiều năm của APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu; kế hoạch về phát triển nông thôn đô thị bền vững và tuyên bố Cần Thơ về tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong tuyên bố Cần Thơ, an ninh lương thực sẽ tiếp tục là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung và khu vực APEC nói riêng, cũng như vai trò của nền kinh tế APEC trong chuỗi giá trị hiện nay về an ninh lương thực toàn cầu.

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng thể hiện rõ là các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực đang phải chịu áp lực từ việc tiêu thụ quá mức dẫn đến suy thoái đất, khan hiếm nước ngọt và mất đa dạng sinh học. Song song đó, các nền kinh tế thành viên APEC cần thúc đẩy phát triển một cách toàn diện, có khả năng thích ứng, bao gồm nâng cao năng lực cho nông dân, các nhóm yếu thế như phụ nữ và các dân tộc thiểu số… để đảm bảo sinh kế, giảm nghèo. Ngoài ra, vấn đề tổn thất sau thu hoạch và lãng phí lương thực vẫn là một thách thức lớn đòi hỏi các quốc gia có hành động cụ thể, bao gồm phát triển trên cơ sở hạ tầng cũng như thực hiện và chuyển giao công nghệ giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Thứ trưởng Doanh đánh giá, tuần lễ an ninh lương thực đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa một trong bốn ưu tiên của năm APEC 2017 là tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thể hiện cam kết của các thành viên vào việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu không phải là những ưu tiên hay kỳ vọng, mà đó là nhiệm vụ và lộ trình mà APEC cần thực hiện. Đồng thời là trách nhiệm của mỗi nền kinh tế thành viên cần gánh vác. “Chính phủ Việt Nam rất coi trọng hợp tác trong khuôn khổ APEC và cam kết sẵn sàng phối hợp với các nền kinh tế thành viên và các đối tác phát triển vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, thịnh vượng chung trong khu vực”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

“Chính phủ Việt Nam rất coi trọng hợp tác trong khuôn khổ APEC và cam kết sẵn sàng phối hợp với các nền kinh tế thành viên và các đối tác phát triển vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, thịnh vượng chung trong khu vực”

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.