Các ông Chirac và Schroeder kêu gọi EU hành động

Các ông Chirac và Schroeder kêu gọi EU hành động
Lãnh đạo Pháp và Đức đã thúc giục các quốc gia thuộc EU tiếp tục thông qua hiến pháp EU mặc dù dân Pháp và Hà lan đã nói 'không'.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đưa ra quan điểm này của mình sau khi gặp gỡ tại Berlin.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose Manuel Barroso nói rằng mặc dù có những bước lùi, EU không thể rơi vào thế tê liệt.

Ông kêu gọi lãnh đạo EU hãy "biến khủng hoảng thành cơ hội".

'Sự đoàn kết chặt chẽ'

Người phát ngôn Chính phủ Đức Bela Anda nói với các phóng viên sau khi hai ông gặp nhau tại bữa ăn tối rằng "Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức cùng thống nhất rằng quá trình thông qua Hiến pháp cần được tiếp tục, như vậy quan điểm của từng nước mới được tôn trọng".

Trong khi đó, Người phát ngôn Chính phủ Pháp Jerome Bonnafont nói hội đàm giữa hai ông "thế hiện tình đoàn kết chặt chẽ cũng như sự thống nhất trong quan điểm về những gì đã xảy ra tại châu Âu và cần phải làm gì để tiến lên phía trước".

Phóng viên BBC tại Berlinnhận xét có lẽ ông Chirac cảm thấy phần nào ghen tị khi ông ngồi xuống ăn tối.

Ông Schroeder đã được Quốc hội thông qua bản hiến pháp EU, tránh được những phiền phức mà một cuộc trưng cầu dân ý có thể gây ra.

MỚI - NÓNG