Các nước ở Châu Âu ưa chuộng mẫu xe gì năm 2018?

Các nước ở Châu Âu ưa chuộng mẫu xe gì năm 2018?
Các nước ở Châu Âu ưa chuộng mẫu xe gì năm 2018?
TPO - Mới đây, JATO Dynamics đã đưa ra bản tổng hợ các mẫu xe bán chạy nhất tại Châu Âu theo từng quốc gia. Điều dễ nhận ra họ rất thích dùng các mẫu hatchback cỡ nhỏ và các mẫu xe của chính họ, nhưng vẫn có các mẫu xe của Nhật và Mỹ bán chạy nhất ở vài nước.

Trong số các mẫu xe bán chạy ở các nước Châu Âu, Volkswagen Golf xuất hiện nhiều nhất, đứng đầu về doanh số ở các nước Áo, Bỉ, Đức, Latvia, Luxembourg. Thương hiệu Volkswagen cũng đóng góp 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Áo: Golf (5302 xe), Polo (4240 xe), và Tiguan (3738 xe), trong khi đó tại Đức, bộ 3 Golf-Passat-Tiguan đứng đầu danh sach bán chạy và mang lại doanh số cho Volkswagen lần lượt là 80.171, 30.740, và 29.591 chiếc.

Các nước ở Châu Âu ưa chuộng mẫu xe gì năm 2018? ảnh 1 Bộ 3 Golf-Passat-Tiguan của Volkswagen đứng đầu tại Đức.

Mẫu xe của Séc Skoda Octavia cũng có doanh số tốt tại các nước Châu Âu, bán chạy nhất tại đất nước quê hương Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan, Ba Lan, Thụy Sĩ. Thương hiệu xe Fiat bá chủ danh sách bán chạy tại Italia với 59.179 chiếc Panda, 25.955 chiếc 500 và 25.658 chiếc 500X. Mẫu Fiat 500 và 500X cũng rất phổ biến tại Lithuania với 1277 và 776 chiếc được bán ra.

Các nước ở Châu Âu ưa chuộng mẫu xe gì năm 2018? ảnh 2 Thương hiệu xe Fiat bá chủ danh sách bán chạy tại Italia.

Khá bất ngờ khi các mẫu xe Nhật Bản cũng "làm trùm" ở một số nước Châu Âu. Toyota Yaris đứn đầu về doanh số ôtô tại Hy Lạp với 2780 chiếc bán ra. Trong khi đó, mẫu xe điện Nissan Leaf cũng bán chạy nhất ở Na Uy với doanh số 4629 chiếc. Suzuki cũng góp mặt với mẫu Vitara đang bán chạy nhất ở Hungary, đã có 5665 chiếc Suzuki Vitara được bán ra ở đất nước này.

Các nước ở Châu Âu ưa chuộng mẫu xe gì năm 2018? ảnh 3 Volvo chiếm thị phần lớn ở quê nhà Thụy Điển với hai mẫu xe đứng đầu danh sách bán chạy.

Còn ở Anh, mẫu xe Ford Fiesta của Mỹ lại được ưa chuộng nhất với doanh số 47.515 chiếc, đánh bại Volkswagen Golf (33.057 chiếc) và Nissan Qashqai (26,127 chiếc). Volvo chiếm thị phần lớn ở quê nhà Thụy Điển với hai mẫu xe đứng đầu danh sách bán chạy ở đây, S90/V90 đứng đầu với 13.596 chiếc và XC60 đứng thứ hai với 6.984 chiếc.

Theo Theo Paultan
MỚI - NÓNG