Các nước châu Á chiếm top 3 nhập khẩu vũ khí của Nga

Các nước châu Á chiếm top 3 nhập khẩu vũ khí của Nga
TPO - Các nước châu Á đã trở thành những nhà nhập khẩu chính của khí tài quân sự Nga trong bối cảnh Nga bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt. 

Theo bản báo cáo thường niên đưa ra hôm 22/7 của công ty công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec, Ấn Độ, Trung Quốc và Iraq là những nước mua vũ khí nhiều nhất của Rostec trong năm 2014.

“Các thiết bị quân sự đã được chuyển giao cho 59 quốc gia. Các nhà nhập khẩu chính của công ty (Rostec) là Ấn Độ (chiếm 25%), Trung Quốc (22%), Iraq (22%), Syria (5%), Venezuela (5%).

Xét về khu vực địa lý, xuất khẩu vũ khí (của Rostec) chủ yếu sang châu Á (75%), châu Mỹ La tinh (9%) và Trung Đông (7%)”, theo bản báo cáo.

Báo cáo của Rostec cũng phản ánh rằng kim ngạch xuất khẩu vũ khí tới các nước Liên Xô cũ đã giảm mạnh xuống chỉ còn 370 triệu USD năm 2014 từ mức 1,5 tỷ USD trong năm 2013.

Công ty đã hoàn thành 9.400 hợp đồng trong năm 2014, tăng 54% so với năm 2013.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Nga gây khó khăn cho chi nhánh sản xuất bên ngoài của Rostec, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn đối với các dự án đầu tư vào công ty này.

Theo Rostec: “Các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Liên bang Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng tới Rostec và các chi nhánh thành viên, bởi công ty không nhận được đầu tư từ nước ngoài, đồng thời làm giảm tính hấp dẫn đối các dự án đầu tư và cổ phiếu của các chi nhánh”.

Rostec chuyên về các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và khí tài quân sự. Các đối tượng trong danh sách cấm vận không được nắm giữ trên 50% cổ phiếu trong các chi nhánh của Rostec.

Theo lệnh trừng phạt của Mỹ, các công dân và pháp nhân Mỹ bị cấm giao dịch tài chính và cho vay đối với công dân và pháp nhân Nga với thời hạn quá 30 ngày. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG