Các mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Nhật tăng mạnh

Các mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Nhật tăng mạnh
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Các mặt hàng có kim ngạch lớn và tăng trưởng nhanh chủ yếu là: thủy sản, may mặc, dây điện, gạo và linh kiện điện tử...

Lượng gạo Việt Nam được các đối tác Nhật Bản đặt mua tăng nhanh, chỉ trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 76.000 tấn gạo.

Số liệu thống kê đến hết tháng 4/2005 của thương vụ Việt Nam tại Nhật bản cho biết: xuất khẩu thuỷ sản đạt 196,6 triệu USD tăng hơn nhiều 50,503 triệu USD của bốn tháng đầu năm 2004; dệt may đạt 189,3 triệu USD so với 46,67 triệu USD của bốn tháng đầu năm 2004; dây và cáp điện đạt 137,596 triệu USD trong khi bốn tháng đầu năm 2004 chỉ đạt 33, 27 triệu USD, máy tính và kinh kiện điện tử đạt 84,93 triệu USD so với 20,7triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong  4 tháng đầu năm 2005, tổng kim ngạch buôn bán Việt Nam - Nhật tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật chưa tính dầu thô tăng 11,1%.

Theo nhận định của thương vụ tại Nhật Bản, rất nhiều doanh nghiệp nước này đang có xu hướng chuyển sang tìm kiếm cơ hội buôn bán, đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước cần có sự chuẩn bị để nắm bắt và khai thác cơ hội này một các hiệu quả.

Vào cuối tháng 6 này, một đoàn doanh nghiệp Nhật Bản gồm 21 công ty hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm cao su, thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, bao bì và công nghệ thực phẩm sẽ sang Việt Nam để giao lưu với doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.