Các loại trà tốt cho sức khỏe

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nếu muốn giảm cân hiệu quả, bạn hãy thử uống hồng trà Nam Phi. Sợ bị huyết áp cao, 3 tách trà đài quả mỗi ngày sẽ rất có ích.

Hồng trà Nam Phi

Rooibos-Tea-Benefits-2453-1440562636.jpg

Ảnh:tegaorganictea.com

Hồng trà Nam Phi được coi là phương pháp giảm cân mới. Nghiên cứu đăng trên tờ Phytomedicine chỉ ra rằng loại trà lên men này có tác dụng thúc đẩy trao đổi chất để đốt cháy calo nhanh hơn, đồng thời ức chế sự hình thành các tế bào mỡ mới.

Assam

101111-nnnnnn-tea-all-about-as-8566-2267

Ảnh:seriouseats.com.

Nếu cần tỉnh táo vào buổi chiều mà không muốn uống cà phê, loại trà đến từ Ấn Độ là lựa chọn tuyệt vời. Chứa lượng caffein tương đương với cà phê cùng chất L-theanine, Assam giúp bạn tăng khả năng tập trung mà không gây mệt mỏi sau đó.

Trà đài quả (Hibiscus)

bigstock-Tea-ceremony-still-li-4975-4004

Ảnh:healthydietbase.com.

Nếu bạn đang sợ bị cao huyết áp do stress, hãy uống 3 tách trà đài quả mỗi ngày. Theo nghiên cứu của Đại học Tufts (Mỹ), trà đài quả có tác dụng giảm huyết áp, hạn chế nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lưu ý:

Nam giới không nên uống trà English Breakfast quá 7 tách một ngày vì sẽ tăng 50% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Không nên uống trà khi còn quá nóng vì nhiệt độ nước quá cao làm tăng nguy cơ ung thư thực quản lên 8 lần.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.