Các kỷ lục siêu khủng chờ Liverpool ở Ngoại hạng Anh

Liverpool vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi.
Liverpool vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi.
TPO - Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh sớm 7 vòng, Liverpool vẫn còn rất nhiều kỷ lục để chinh phục trong phần còn lại của mùa giải.

Rạng sáng nay, Liverpool đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20 sau khi Man City thua Chelsea 1-2. Không chỉ chấm dứt cơn khát kéo dài 30 năm, Liverpool còn lập kỷ lục, trở thành đội bóng vô địch sớm nhất lịch sử (trước 7 vòng đấu). Trước đó, đội bóng của Jurgen Klopp cũng thiết lập kỷ lục thắng 18 trận liên tiếp.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều kỷ lục siêu khủng đang chờ Liverpool phá bỏ trong 7 vòng còn lại.

Số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải - 32 (Manchester City, 2017/18 và 2018/19)

Man City đã lập kỷ lục thắng nhiều trận nhất trong 2 mùa giải họ lên ngôi cùng Pep Guardiola. Hiện tại, Liverpool đã có 28 chiến thắng sau 31 trận đấu. Họ cần thêm 5 chiến thắng nữa để phá kỷ lục này. Nếu toàn thắng 7 trận còn lại, Liverpool sẽ tạo ra kỳ tích thắng 35 trận.

Giành nhiều điểm nhất - 100 điểm (Manchester City, 2017/18)

Bàn thắng ấn định chiến thắng muộn của Gabriel Jesus trước Southampton trong ngày bế mặc 2017/18 không ảnh hưởng đến chức vô địch vốn đã thuộc về Man City, nhưng nó giúp CLB này tạo ra một cột mốc chưa từng có ở Ngoại hạng Anh, đó là giành 100 điểm.

Hiện tại, Liverpool đã có 86 điểm sau 31 trận đấu. Họ sẽ tạo kỷ lục mới nếu giành thêm ít nhất 15 điểm, tương đương với 5 chiến thắng. Với việc đã bị loại khỏi Champions League và FA Cup, The Reds hoàn toàn có thể tập trung vào chinh phục kỷ lục nếu muốn.

Các kỷ lục siêu khủng chờ Liverpool ở Ngoại hạng Anh ảnh 1 Liverpool đang thể hiện sức mạnh chưa từng thấy ở Ngoại hạng Anh
Thắng sân nhà nhiều nhất - 18 trận (Chelsea, 2005/06; Manchester United, 2010/11; Manchester City, 2011/12 and 2018/19)
Hiện tại, đang có 3 CLB chia sẻ kỷ lục thắng sân nhà nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh (18 trận). Liverpool đang có cơ hội phá kỷ lục này, họ đã toàn thắng 16 trận tại Anfield từ đầu mùa. Trong 3 trận còn lại, The Reds sẽ lần lượt gặp Aston Villa, Burnley và Chelsea. Trong số này, chỉ có Chelsea thực sự là đối thủ khó nhằn với Liverpool. Liverpool đã không thua trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh từ tháng 4 năm 2017 đến nay. Họ trải qua tổng cộng 46 trận thắng và 10 trận hòa. Khoảng cách vô địch lớn nhất - 19 điểm (Man City 2017/18)
Cách đây 2 năm, Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh với 100 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng M.U 19 điểm. Liverpool hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục này nếu duy trì sức mạnh đến cuối mùa. Họ đang hơn Man City 23 điểm và có cơ hội kéo giãn khoảng cách khi gặp chính đối thủ này ở vòng sau.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.