Các học giả Mông Cổ ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền

Hội thảo 60 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ. Ảnh: VOV
Hội thảo 60 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ. Ảnh: VOV
TP - Các học giả Mông Cổ cho rằng, các nước nhỏ như Việt Nam và Mông Cổ cần có sự đoàn kết, hợp tác để tạo thành sức mạnh tập thể trước các vấn đề của khu vực và quốc tế.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho biết, phát biểu tại Hội thảo “60 năm quan hệ Việt Nam-Mông Cổ” được tổ chức ngày 27/5 tại Ulanbato, Mông Cổ, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Phan Đăng Đương bày tỏ cảm ơn nhân dân, các học giả, Hội Hữu nghị Mông Cổ, những người bạn thủy chung của nhân dân Việt Nam, đã cùng với cộng đồng quốc tế lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, lẽ phải, ủng hộ nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trước hành động của Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam.

Liên quan tình hình biển Đông hiện nay, các học giả cho rằng, các nước nhỏ như Việt Nam và Mông Cổ cần có sự đoàn kết, hợp tác để tạo thành sức mạnh tập thể trước các vấn đề của khu vực và quốc tế.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.